Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Hãy BÌNH TĨNH với Covid-19!

Thứ Hai 09/03/2020 | 11:30 GMT+7

VHO-Tôi thích một câu của ai đó đã nói rằng, “trong cuộc sống luôn có một quãng thời gian ngập tràn lo lắng, nhưng ngoài việc dũng cảm đối mặt thì chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác”. Ngày 6.3, Hà Nội công bố xuất hiện ca dịch Covid-19 đầu tiên. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã ngay lập tức chủ trì cuộc họp để bàn cách ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này.

Một tinh thần chống dịch quyết liệt được thể hiện ngay khi dịch bệnh bắt đầu có dấu hiệu ở Thủ đô yêu dấu. Ngày 7.3, thành phố đột ngột có một nhịp sống khác. Nhiều người đổ xô đi mua những vật phẩm thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày. Nhiều lo toan thường ngày giờ chỉ tập trung vào một lo toan: An toàn sức khỏe!

Về bản chất, con người luôn khao khát an toàn cho bản thân và người thân. Chính vì thế, lo lắng và sợ hãi luôn được xem là một phần tất yếu của con người mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Dịch bệnh Covid-19 đã thực sự đem đến những lo lắng cho xã hội. Ngay từng cơ quan, gia đình, chủ đề được thảo luận nhiều nhất vẫn là làm sao để đối phó với dịch bệnh này. Cơ quan chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ, hàng chục cú điện thoại, hàng trăm tin nhắn đổ dồn để tìm một giải pháp tinh thần: KHÔNG LO LẮNG!

Người viết không cho rằng lo lắng là điều xấu. Thực tế cho thấy, con người có được cuộc sống hôm nay nhờ đối phó với những lo lắng trong sự tồn tại và phát triển của chính mình. Tuy vậy, lo lắng trong cơn bệnh dịch như hiện nay không phải lúc nào cũng tốt. Các nhà tâm lý học đã chứng minh rằng, rất nhiều khi lo lắng không giải quyết được vấn đề mà còn khiến cho vấn đề trầm trọng hơn, đặc biệt là ảnh hưởng xấu đến tinh thần và từ đó là thể chất của người lo lắng. Bên cạnh đó, người lo lắng sẽ tạo ra bầu không khí nặng nề hơn cho những người xung quanh, cho cộng đồng và lớn hơn là cả xã hội. Vì vậy, loại bỏ lo lắng, sống lạc quan và có niềm tin mới là cách chữa trị bệnh tốt nhất cho mỗi cá nhân và toàn xã hội.

Dịch bệnh Covid-19 là sự kiện hiếm gặp ở nước ta, và đang được giải quyết tốt. Chính phủ và các cơ quan chuyên môn đang làm tốt công việc của mình và được quốc tế đánh giá cao. Trong khó khăn, nhiều bài học về lòng tốt, đối phó với nguy cấp cũng trở thành những kinh nghiệm để chúng ta phát triển đất nước, xây dựng con người. Chính vì thế, người dân cần tin tưởng vào cách giải quyết của Chính phủ và các cơ quan chuyên môn để nhanh chóng dập tắt ngay dịch bệnh nguy hiểm này. Và một trong số những điều chúng ta có thể thực hiện tốt chính là đoàn kết, bình tĩnh, tự tin để cùng nhau vượt qua khó khăn. KHÔNG LO LẮNG giờ đây không chỉ là khẩu hiệu, mà cần là hành động của mỗi con người!

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top