Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Phát hiện, điều trị kịp thời 2 trường hợp mắc cúm A/H1N1

Thứ Tư 26/02/2020 | 17:43 GMT+7

VHO- Thông tin từ ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa phát hiện, cách ly và điều trị kịp thời 2 trường hợp mắc bệnh cúm A/H1N1. 

Đó là bệnh nhân nam (sinh năm 1988, ở đường Y Wang, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) và bệnh nhân nữ (sinh năm 1994, ở thôn 2, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột). Trước đó cả 2 bệnh nhân đều có tiếp xúc với người Trung Quốc và xuất hiện các triệu chứng sốt cao, mệt mỏi và kèm theo ho. Sau đó, 2 trường hợp này đã được ngành Y tế cách ly, điều trị và làm xét nghiệm xác định tác nhân gây cúm. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 2 trường hợp đều dương tính với cúm A/H1N1. Đến hiện tại, cả 2 bệnh nhân đều đã được điều trị khỏi và được xuất viện.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm 2 bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khoanh vùng xử lý môi trường và khử khuẩn bề mặt tại gia đình các bệnh nhân, khống chế không để dịch bệnh lây lan rộng.

Trước đó cả 2 người này đều có tiếp xúc với người Trung Quốc và xuất hiện các triệu chứng sốt cao, mệt mỏi kèm theo ho nên đã được ngành Y tế cách ly, điều trị và làm xét nghiệm xác định virus Corona gây bệnh Covid-19 và một số tác nhân gây cúm. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 2 trường hợp đều âm tính với virus Corona nhưng lại dương tính với cúm A/H1N1. Đến hiện tại, cả hai  đều đã được điều trị khỏi và xuất viện. 

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm 2 bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành khoanh vùng xử lý môi trường và khử khuẩn bề mặt tại gia đình các bệnh nhân, khống chế không để bệnh lây lan rộng.

Theo khuyến cáo của ngành y tế Đắk Lắk thì: cúm A/H1N1 là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm A/H1N1 gây ra. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng. Bệnh lây truyền từ người sang người theo đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa vi rút rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng. Người mang virus cúm A/H1N1 có khả năng truyền vi rút cho những người xung quanh trong thời gian 1 ngày trước tới 7 ngày sau kể từ khi có triệu chứng của bệnh. Bệnh lây lan càng mạnh, càng nhanh khi có sự tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, đặc biệt ở nơi tập trung đông người như trường học, nhà trẻ, bệnh viện...

Bệnh cúm A/H1N1  lây truyền từ người sang người, và nhanh chóng bùng phát thành dịch, diễn biến lâm sàng đa dạng, có nhiều trường hợp nặng, tiến triển nhanh, dễ dẫn tới tử vong. Các triệu chứng của vi rút cúm A/H1N1  cũng tương tự như các triệu chứng cúm theo mùa và bao gồm sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, nhức mỏi cơ thể, nhức đầu, ớn lạnh và mệt mỏi. Bệnh liên quan đến virus cúm A/H1N1 có dao động từ nhẹ đến nặng. Hầu hết những người bị bệnh có thể hồi phục mà không cần điều trị thuốc, nhưng cũng đã có trường hợp nhập viện và tử vong. Cũng như cúm theo mùa, những người dễ gặp nguy cơ biến chứng nghiêm trọng do cúm là trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai, và người ở mọi lứa tuổi có các bệnh mạn tính  

 

Mặc dù vậy, có thể phòng ngừa bệnh bằng các biện pháp chủ động như luôn giữ cơ thể khỏe mạnh, tránh nhiễm lạnh, tiêm vắc xin phòng cúm đầy đủ, đúng lịch. Nếu khi nghi ngờ người thân hay chính mình bị bệnh, hãy mang khẩu trang y tế và đến các cơ sở y tế để được làm xét nghiệm, chẩn đoán bệnh kịp thời.

 

Cúm A/H1N1 là căn bệnh nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của bạn và gia đình, nhưng bà con rất chủ quan không đến cơ sở y tế mà thường mua thuốc ở của hàng thuốc tây. Khi đến khám bệnh thì bệnh đã chuyển sang tình trạng nặng... Và có một thực tế rất đáng tránh là  bà con người dân tộc thiểu số thường có thói quen mỗi khi đi thăm bệnh nhân ở cơ sở y tế thường đi theo nhóm từ 5 đến 10 người. Điều này vừa gây bất tiện cho cơ sở y tế, vừa là nguy cơ lây nhiễm bệnh nhanh. Trong khi đối tượng mắc bệnh nào cũng nên cách ly, tránh tiếp xúc với những người mắc bệnh, hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Vì thế khi thăm đau hỏi ốm bà con nên cử đại diện 1 người đi. Bởi người khỏe cần tránh tiếp xúc với những người bị bệnh và những người nghi ngờ mắc bệnh.

 

 Xuân Hòa

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top