Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Xử lý nghiêm xã cho thuê nhà văn hóa để lập quỹ trái phép

Thứ Tư 04/12/2019 | 09:46 GMT+7

VHO- UBND xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho một doanh nghiệp thuê nhà văn hóa nhưng không nộp số tiền thu được vào ngân sách mà đã lập quỹ trái phép, mua hóa đơn khống chi vào mục đích riêng.

Nhà văn hóa xuống cấp nghiêm trọng

Các sai phạm trong công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng chưa được xử lý dứt điểm đang gây bức xúc dư luận.

Nhà văn hóa đa chức năng xã Nghĩa Mỹ được xây dựng năm 2014 và hiện đã xuống cấp nghiêm trọng như các cột trụ, tường nhà… đã nứt toác, buộc phải đóng cửa. Tại nhà văn hóa này, từ tháng 11.2016 đến tháng 12.2017, bà Cao Thị Hường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ đã chủ trì và trực tiếp chỉ đạo việc cho thuê nhà văn hóa đa chức năng đối với Công ty TNHH HI-TEX để làm địa điểm dạy nghề cho công nhân với số tiền 118 triệu đồng. Số tiền này UBND xã đã không đưa vào sổ sách kế toán mà đưa vào sổ sách công đoàn xã theo chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Mỹ.

UBND xã thu trực tiếp tiền mặt nội dung thuê 8 tháng Nhà văn hóa đa chức năng với tổng số tiền là 88.000.000 đồng trên hợp đồng số 10/HĐKT ngày 11.10.2016 và số 02/HĐKT ngày 1.9.2017. Số tiền 30 triệu đồng công ty đã chuyển khoản vào tài khoản của UBND xã Nghĩa Mỹ tại Kho bạc Nhà nước Thái Hòa để thuê nhà văn hóa 3 tháng (theo chứng từ chuyển khoản ngày 19.12.2016 số BN 00083; chứng từ chuyển khoản ngày 16.1.2017 số BN 00130; chứng từ chuyển khoản ngày 13.2.2017 số BN 00170. Để rút 30 triệu này, xã Nghĩa Mỹ đã lập hồ sơ, chứng từ khống với danh nghĩa “Đổ san lấp mặt bằng khuôn viên phía sau UBND xã Nghĩa Mỹ” nhưng thực tế không thi công. Cơ quan cung cấp hóa đơn là Công ty CP Tư vấn xây dựng Linh Quân.

Tổng số tiền thu được là 118 triệu đồng đã bỏ ngoài sổ sách, lập “quỹ đen” trái phép để chi tiêu không đúng mục đích. Bà Cao Thị Hường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ giải trình, để động viên khích lệ cán bộ xã, xóm trong phong trào xây dựng nông thôn mới xã đã chi 40,5 triệu đồng cho cán bộ xã, xóm đi tham quan mô hình kinh tế; chi 30 triệu đồng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn đi nghỉ du lịch tại thị xã Cửa Lò; 10 triệu chi cho đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2021 và 4,5 triệu đồng mua hóa đơn phục vụ việc lập khống hồ sơ để rút tiền tại kho bạc. Còn 33 triệu vẫn chưa sử dụng hết ở quỹ của công đoàn. Đối chiếu sổ họp UBND xã Nghĩa Mỹ với công chức văn phòng UBND xã - Thủ quỹ Công đoàn xã bà Trương Thị Đào thì không có cuộc họp nào về giá và tour đi du lịch, chỉ có 3 văn bản họp công đoàn vào các ngày 8.5.2017; 10.5.2017; 1.8.2017 để thống nhất đi tham quan, kiểm tra Sổ ghi biên bản họp của ủy viên UBND xã Nghĩa Mỹ cũng không có cuộc họp nào phản ánh về giá và tour đi du lịch của cơ quan UBND xã Nghĩa Mỹ.

 Nhà văn hóa đa chức năng xã Nghĩa Mỹ bị cho thuê để lập quỹ trái phép

Hành vi của lãnh đạo xã Nghĩa Mỹ bị phát giác khi Chủ nhiệm hợp tác xã của xã này làm đơn tố cáo. Thanh tra tỉnh Nghệ An sau khi vào cuộc làm rõ đã kết luận, Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Mỹ không đưa số tiền 118 triệu đồng vào ngân sách là trái với quy định của pháp luật. Bà Cao Thị Hường với cương vị Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ đã chủ trì và trực tiếp chỉ đạo việc cho thuê Nhà văn hóa đa chức năng được 11 tháng đã thu tổng số tiền 118 triệu đồng là trái với quy định tại Khoản 2, Điều 16 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước: “Cơ quan Nhà nước không được sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích cá nhân, cho thuê hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh khác”. Bà Cao Thị Hường sai phạm trong công tác quản lý công sản, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản, không đưa các khoản thu vào sổ sách để theo dõi, chi không đúng mục đích số tiền 118 triệu đồng và nhiều sai phạm tài chính khác. Còn việc Công ty CP Tư vấn và xây dựng Linh Quân (trụ sở tại xã Đông Hiếu, Thái Hòa) cung cấp hóa đơn không đúng thực tế cho xã Nghĩa Mỹ là vi phạm các quy định của pháp luật về thuế.

Đến nay, UBND thị xã Thái Hòa đã ban hành quyết định thu hồi số tiền 67,5 triệu đồng đã chi sai về Ngân sách nhà nước. Không chỉ có sai phạm liên quan đến cho thuê trụ sở trái quy định, trong thời gian bà Hường làm Chủ tịch UBND xã, xã Nghĩa Mỹ còn có nhiều sai phạm. Công trình Trạm bơm điện, kênh tưới Gò Găng - Đồng Máy - Thịnh Mỹ, chủ đầu tư là UBND xã Nghĩa Mỹ với tờ trình số 150/ TTr -UBND ngày 6.11.2013 của UBND xã Nghĩa Mỹ về việc xin phê duyệt BCKTKT công trình nêu đây là công trình cấp IV với mục đích tưới tiêu cho 45 ha lúa cho 118 hộ dân trong vùng. Vốn đầu tư lắp máy bơm công suất Nđ=33KW nhưng thực tế theo bản kiểm tra diện tích tưới của dự án chỉ khoảng 15 - 17 ha. Tuy nhiên, mới đây UBND thị xã Thái Hòa đã xác minh, đo đạc thực tế của diện tích có thể tưới khi công trình hoàn thiện là 9,928 ha và công suất thực tế của máy bơm có lưu lượng tưới từ 10 - 15 ha. Việc lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật về quy mô dự án tưới cho 45 ha là không đúng...

Trước những sai phạm này, UBND tỉnh Nghệ An đã giao thị xã Thái Hòa thu hồi số tiền còn lại về tài khoản tạm giữ của UBND thị xã để chờ xử lý các bước tiếp theo. Đối với trạm bơm, yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khắc phục những tồn tại, bất cập, tổ chức nghiệm thu theo đúng khối lượng thực tế thi công. Tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc với những khuyết điểm và có hình thức phù hợp với các cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm. Thị xã Thái Hòa cũng phải có hình thức xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ Cao Thị Hường và các cá nhân liên quan đối với những sai phạm nói trên. Ngoài ra, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế; đơn vị giám sát và thi công công trình trạm bơm Gò Găng - Đồng Máy - Thịnh Mỹ. Cục Thuế Nghệ An cũng cần có biện pháp xem xét, xử lý Công ty CP Tư vấn và xây dựng Linh Quân về hành vi cung cấp hóa đơn không đúng thực tế cho UBND xã Nghĩa Mỹ.

Dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cán bộ UBND xã Nghĩa Mỹ là tương đối rõ và rất nghiêm trọng và cũng trái với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Với những sự việc được phản ánh như trên mà bà Chủ tịch xã Cao Thị Hường vẫn được đánh giá là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dư luận bức xúc mong muốn các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh đúng người đúng tội. 

 PHẠM TƯỚC

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top