Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Xã có số người tham gia BHXH tự nguyện tăng hơn 10 lần

Thứ Sáu 20/09/2019 | 10:45 GMT+7

VHO- Chỉ trong 6 tháng đầu năm số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại xã Phú Cường (huyện Ba Vì, Hà Nội) tăng hơn 30-40 người so với năm 2018 trong khi cả năm 2018 số lượng này chỉ tăng được 3 - 4 người, tức tăng hơn 10 lần.

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHXH tự nguyện cho thanh niên (ảnh minh họa)

Đến năm nay anh Nguyễn Khắc Thiện, trưởng thôn Thanh Chiểu đã tham gia BHXH tự nguyện được 6 năm. Khi đó, anh làm công tác dân số của xã, chưa có “chức sắc” gì nhưng được chứng kiến bố và ông nội của anh (nguyên là cán bộ nhà nước đã tham gia BHXH bắt buộc) khi về già có lương hưu để chăm lo cuộc sống của mình mà không cần nhờ đến con cháu.

Tham gia để có lương hưu khi về già

“Chính vì thế tôi đã sớm nhận thức được rằng khi còn trẻ có sức lao động thì cần phải tích lũy, tham gia BHXH để sau này khi không còn khoẻ để làm ra tiền vẫn có lương hưu. Hằng tháng tôi đóng ở mức 3, được hỗ trợ nên số tiền khoảng 230.000 đồng/tháng”, anh Thiện nói. Hiện cả gia đình anh đã tham gia BHYT hộ gia đình nhưng chỉ mình anh tham gia BHXH tự nguyện. Vợ anh làm nông nghiệp cũng chưa tham gia BHXH tự nguyện vì kinh tế còn khó khăn, còn phải trang trải cuộc sống và cho các con ăn học. Trong thôn Thanh Chiểu không chỉ gia đình anh mà rất nhiều người lao động tự do như thợ xây hoặc phụ nữ làm nghề may cũng tham gia BHXH tự nguyện, số người tham gia trong thôn đã tăng lên khoảng 20% so với năm ngoái.

Anh Đỗ Trọng Toàn (sinh năm 1983) nhân viên bưu điện văn hoá xã Phú Cường cho biết, hiện cả xã có khoảng 70 người tham gia BHXH tự nguyện, riêng 6 tháng đầu năm 2019, số người tham gia tăng thêm 30 người, trong khi đó, cả năm 2018, số người tham gia chỉ tăng 3 - 4 người. Theo anh Toàn có sự tăng trưởng về số lượng này là do trước đây chưa có sự tuyên truyền đầy đủ tới người dân. Từ năm 2015, BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam trả lương hưu tới tận các điểm bưu điện văn hoá xã nên việc tuyên truyền, thông tin dễ dàng đến với bà con hơn. Tháng 6 vừa qua, bưu điện văn hoá xã Phú Cường phối hợp với BHXH huyện Ba Vì đã tổ chức một hội nghị tuyên truyền về các chính sách BHXH, BHYT, trong đó có BHXH tự nguyện... Sau hội nghị đến nay đã tăng thêm gần 10 người tham gia.

Vẫn cần thêm những chính sách linh hoạt

Chị Đặng Thị Thanh Hương (sinh năm 1982, thôn Phú Thịnh) cũng tham gia BHXH tự nguyện gần 4 năm nay. Năm đầu tiên chị đóng ở mức 3 (22% của 1.100.000), nhưng bây giờ chị đóng ở mức 6 (tức 22% của 1.250.000 đồng), được nhà nước hỗ trợ nên tổng số tiền chị đóng khoảng 260.000 đồng/tháng. “Tôi nghĩ là, nếu tham gia BHXH tự nguyện đủ thời gian thì lúc già có lương hưu, không phải phụ thuộc vào con cháu cũng là một cách đỡ đần chúng”, chị Hương chia sẻ. Theo chị Hương, chồng chị là anh Nguyễn Ngọc Dung (sinh năm 1977) cũng muốn tham gia BHXH tự nguyện nhưng vì kinh tế còn khó khăn, vả lại nhiều tuổi nên sợ thời gian tham gia ngắn thì sau này không đủ thời gian đóng hoặc lương hưu cũng không được cao. Chính vì thế, chị Hương mong rằng chính sách BHXH tự nguyện cần linh hoạt, giảm thời gian đóng để khuyến khích người dân, và mức đóng hiện nay vẫn còn cao so với thu nhập của nhiều người ở nông thôn.

Các chuyên gia cho biết, theo Luật BHXH năm 2014 và các văn bản pháp luật liên quan, người dân có thể đóng thêm những năm còn thiếu để đủ thời gian hưởng lương hưu. Tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện nêu rõ: Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đã đóng còn thiếu trên 10 năm, nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện hằng tháng, hằng quý, hằng năm và 5 năm. Đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho tất cả những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định.

Cũng theo anh Đỗ Trọng Toàn, hiện nay người tham gia BHXH tự nguyện không phải hộ nghèo, hộ cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 15.400 đồng/tháng (10% mức đóng BHXH theo thu nhập chuẩn nghèo 700.000 đồng/tháng). Mức tham gia BHXH tự nguyện thấp nhất là mức 0 là 154.000 đồng/tháng (22% của 700.000 đồng); mức 1 là 1.000.000 đồng/tháng, mỗi mức sẽ tăng thêm 50.000 đồng cho tới tối đa với số tiền đóng là 6.556.000 đồng/ tháng (22% của 20 lần mức lương cơ sở 29.800.000).

“Tuy nhiên, đa số người dân xã Phú Cường đóng BHXH tự nguyện ở mức 250.000 - 300.000 đồng/tháng; cũng có một số người đóng ở mức hơn 600.000 đồng/ tháng. Thông thường người dân chọn thời gian đóng là 1 tháng hoặc 3 tháng/lần. Nếu họ không ra điểm bưu điện xã để đóng thì tôi sẽ vào tận nhà để thu. Chính sách BHXH mang lại lợi ích cho người dân, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền đến bà con trên loa phát thanh nên số người tham gia BHXH tự nguyện sẽ tiếp tục tăng”, anh Toàn nhận định. 

 QUỲNH HOA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top