Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Thuyền rồng du lịch ở Huế sẽ bị chấm dứt hoạt động: Đã 30 năm thì khó đảm bảo an toàn

Thứ Hai 09/09/2019 | 10:03 GMT+7

VHO- Cuối năm 2019 và một vài năm tới sẽ có hàng chục thuyền rồng du lịch trên sông Hương sẽ phải chấm dứt hoạt động theo quy định về niên hạn sử dụng. 


Ngoài ra, hướng đến không gian biểu diễn ca Huế chất lượng, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các thuyền rồng phải đáp ứng nhiều tiêu chí khác về tiếng ồn động cơ, vệ sinh môi trường… 
Hàng chục thuyền rồng sẽ bị dừng hoạt động 
Ông Huỳnh Ngọc Banh, chủ thuyền rồng du lịch TTH-0047 vừa nhận được thông báo dừng hoạt động vào cuối năm 2019. Nghe thông tin, cả gia đình ông lo lắng không yên bởi thu nhập chính là từ chiếc thuyền này. Nếu đóng thuyền mới thì chi phí rất cao, gia đình ông không kham nổi. Thuyền du lịch của ông Banh là chiếc thuyền được đóng từ năm 1989, đến nay đã 30 năm. Theo Nghị định số 111/2014/NĐ-CP về quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa thì chỉ sử dụng không quá 30 năm. 
Việc chấm dứt hoạt động của phương tiện này đã được Chi cục Đăng kiểm số 13- Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo rõ đến chủ thuyền. Cũng sau thuyền ông Banh không lâu, thuyền du lịch TTH-0077 của anh Nguyễn Văn Khánh cũng sẽ đến hạn phải chấm dứt hoạt động. Hiện nay, có hơn 100 thuyền du lịch của 11 doanh nghiệp vận tải đang hoạt động trên sông Hương. Phần lớn các thuyền rồng được đóng từ đầu những năm 1990 nên thời gian cận kề với mốc 30 năm là rất nhiều. 
Ông Nguyễn Duy Vĩnh, Giám đốc HTX Vận tải Đường sông TP Huế thông tin, theo quy định về niên hạn sử dụng của Nghị định 111/2014/NĐ-CP thì trong 5 năm tới HTX sẽ có 47 thuyền rồng (trong tổng số 78 thuyền) phải chấm dứt hoạt động. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc phục vụ khách du lịch như bấy lâu nay. Ông Vĩnh cũng cho hay, sau khi thông báo rõ về các nội dung của Nghị định 111/2014/NĐ-CP đến tất cả các thuyền trong HTX Vận tải đường sông TP Huế, ông đã tìm hiểu và nắm được nguyện vọng của nhiều chủ thuyền là vẫn muốn đóng thuyền mới để tiếp tục hoạt động. “Nguồn thu nhập chính để nuôi sống gia đình của họ là con thuyền mấy chục năm nay, nên phần lớn bà con đều muốn tiếp tục với nghề của mình”, ông Vĩnh nói. 
Cần có cơ chế hỗ trợ 
Theo các chủ thuyền, nếu đóng mới một chiếc thuyền đôi thì kinh phí khoảng 1 tỉ đồng, một chiếc thuyền đơn thì 300- 400 triệu đồng. Nhiều gia đình có muốn đóng cũng phải tính toán rất kỹ nguồn vốn đầu tư của mình. Ông Phạm Nhật, 58 tuổi, chủ thuyền TTH-0020 bày tỏ, “thời gian gần đây có sự cạnh tranh “khốc liệt” giữa các thuyền du lịch trên sông Hương nên lượng khách giảm, thu nhập cũng không bằng các năm trước. Đến hạn chấm dứt, thuyền cũ cũng không thể bán cho ai nữa, mà kinh phí để đóng thuyền mới thì cao quá. Chắc tôi cũng tính nghỉ luôn, chứ “lực” đâu mà tiếp tục”. Hiện nay vẫn còn nhiều chủ thuyền chưa nắm rõ nội dung của Nghị đinh 111/2014/ NĐ-CP, thậm chí các chủ thuyền còn thông tin bị dừng hoạt động là vì tiếng ồn của động cơ trên thuyền. 
Ông Phạm Quang Hồng, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Đăng kiểm - Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, việc dừng hoạt động là theo quy định của Nghị định 111/2014/NĐ-CP về niên hạn sử dụng phương tiện vận tải thủy nội địa. Còn tiếng ồn từ động cơ là một trong những tiêu chí (bao gồm cả an toàn, vệ sinh môi trường…) mà thuyền du lịch trên sông phải đáp ứng. Chủ trương của tỉnh là phát triển thêm thuyền du lịch chứ không hạn chế. 
“Với những thuyền du lịch hết hạn sử dụng, nếu muốn đóng lại thuyền mới thì người dân cần liên hệ với Sở GTVT và Chi cục Đăng kiểm số 13 để được hướng dẫn về yêu cầu kỹ thuật, tiếng ồn. Thời gian tới, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ cho các thuyền đóng mới ở diện nói trên”, ông Hồng thông tin. 

 Một số chủ thuyền rồng cho rằng trong quá trình khai thác, đã thường xuyên sửa chữa, nâng cấp nên mong muốn sau 30 năm, có thể xin gia hạn hoạt động thêm một thời gian. Tuy nhiên, đại diện Chi cục Đăng kiểm số 13 khẳng định, mục tiêu quan trọng nhất đối với hoạt động chở khách du lịch phải đảm bảo an toàn. Dù có sửa chữa, nhưng đã 30 năm hoạt động, chất lượng sẽ khó đảm bảo. Rất nhiều thuyền rồng du lịch trên sông Hương sẽ phải chấm dứt hoạt động trong vài năm tới 

 

 SƠN THÙY 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top