Công viên Fidel tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam – Cuba

VH- Công viên Fidel nằm ở tỉnh Quảng Trị là công trình có ý nghĩa về mặt lịch sử, văn hóa, xã hội, mang tính nhân văn sâu sắc, là nơi tưởng nhớ công ơn lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam – Cuba.

Công viên Fidel tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam – Cuba - Anh 1

Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam – Cuba cắt băng khánh thành Công viên Fidel

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (9.1973-9.2018), ngày 15.9.2018, tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Cuba do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Van-va-do Van-đết Mê-xa đã đến dự lễ khánh thành Công viên Fidel.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba Trương Thị Mai cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Công viên Fidel tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam – Cuba - Anh 2

 Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Cuba

Cách đây 45 năm, lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã vượt nửa vòng trái đất đến Việt Nam, thăm vùng tuyến lửa Quảng Trị, trở thành vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Khắc ghi tình cảm, sựu quan tâm của lãnh tụ Cuba, Tỉnh ủy Quảng Trị đã xin ý kiến Ban Bí thư và được đồng ý đặt tên Công viên trung tâm thành phố Đông Hà là Công viên Fidel. Tại buổi lễ, đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam – Cuba đã cắt băng khánh thành Công viên Fidel ở tỉnh Quảng Trị.

Công viên Fidel có tổng mức đầu tư khoảng 115 tỉ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 30 tỉ đồng, phần còn lại từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất. Được xây dựng trên tổng diện tích đất quy hoạch 16,15 ha, Công viên Fidel được thiết kế theo hướng không gian mở, tạo sự lan tỏa trong phát triển đô thị thành phố Đông Hà theo hướng hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường. Đây là công trình có ý nghĩa to lớn đối với chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Công viên Fidel tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam – Cuba - Anh 3

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại Công viên Fidel

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba Trương Thị Mai biểu dương, đánh giá cao sự phối hợp giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị với các bộ, ngành liên quan trong việc tổ chức, triển khai xây dựng Công viên Fidel và khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.

Công viên Fidel tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam – Cuba - Anh 4

 Công viên Fidel nằm ở trung tâm thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba Trương Thị Mai nhấn mạnh việc khánh thành Công viên mang tên Fidel thể hiện tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ, biết ơn chân thành của nhân dân Việt Nam nói chung, Quảng Trị nói riêng với lãnh tụ Fidel Castro và nhân dân Cuba anh hùng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

Bày tỏ niềm vui mừng khi tham dự lễ khánh thành Công viên Fidel, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Van-va-do Van-đết Mê-xa khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Cuba và Việt Nam đã vượt qua thời gian, thử thách, ngày càng phát triển bền chặt.

Ông Van-va-do Van-đết Mê-xa tin tưởng rằng, Công viên Fidel sẽ trở thành một biểu tượng nữa, hết sức sinh động của tình hữu nghị giữa hai nước Cuba – Việt Nam; hình ảnh lãnh tụ Fidel Castro sẽ luôn in sâu trong tim người dân Việt Nam nói chung, Quảng Trị nói riêng.

Dịp này, các đại biểu cùng nhau trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Công viên Fidel.

Phạm Phú – Tân Bình

 

Ý kiến bạn đọc