Ngày khai trường hướng về Trường Sa và Nhà giàn DK1

VH- Năm học 2018 – 2019, học sinh Trường THCS Phú Diễn(quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có một mùa khai giảng ấn tượng khi được xem triển lãm trưng bày 100 bức ảnh về Trường Sa, Bản đồ "Tự hào biển đảo Việt Nam" được kết thành từ 33 lá cờ Tổ quốc trên 33 điểm đóng quân.

 Sáng 5.9,Trường THCS Phú Diễn đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019. Khắp sân trường rợp màu áo trắng học trò, khăn quàng, cờ hoa rực rỡ. Năm nay, các em học sinh ngoài việc dự lễ khai giảng như thông lệ còn được xem triển lãm ảnh trưng bày 100 bức ảnh về Trường Sa.

Ngày khai trường hướng về Trường Sa và Nhà giàn DK1 - Anh 1

Ngày khai trường hướng về Trường Sa và Nhà giàn DK1 - Anh 2

 Một số hình ảnh tại lễ khai giảng Trường THCS Phú Diễn. Ảnh: Vũ Thanh

Chương trình do Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương (Trung ương Đoàn TNCSHCM) phối hợp với Bộ tư lệnh Vùng 4 Cam Ranh, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Vũng Tàu)tổ chức trong khuôn khổ chương trình Tết trung thu “Bố ở đảo xa - con ở nhà có bạn” năm 2018 cho con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Qua triển lãm, các em được tìm hiểu về Trường Sa, Nhà giàn DK1 và thông tin về chương trình tết trung thu “Bố ở đảo xa - con ở nhà có bạn”.Và đặc biệt hơn nữa là gần 700 giáo vên và học sinh nhà trường cùng tham gia vào các hoạt động thiết thực đồng hành cùng chương trình với mong muốn mang một mùa trung thu ấm áp, tràn đầy tình yêu thương đến các bạn là con em bộ đội đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, bao gồm: Xếp hình bản đồ Việt Nam có đầy đủ quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, gửi thông điệp yêu thương vào đèn ông sao, làm mặt nạ giấy…

Ngày khai trường hướng về Trường Sa và Nhà giàn DK1 - Anh 3

 

Ngày khai trường hướng về Trường Sa và Nhà giàn DK1 - Anh 4

Q.Hoa

Ý kiến bạn đọc