Học sinh chuyển cấp: Phụ huynh chuẩn bị gì để "chống sốc" cho con?

Với những học sinh năm nay chuyển cấp từ lớp 5 lên lớp 6, việc bắt đầu một môi trường học tập mới với nhiều kiến thức mới có thể khiến các em bị “sốc”.

Học sinh chuyển cấp: Phụ huynh chuẩn bị gì để

Thầy Nguyễn Quyết Thắng cho rằng phụ huynh có con chuyển cấp cần đồng hành để giúp con thích nghi nhanh chóng nhất với môi trường mới.

Cùng con xây dựng phương pháp học tập hiệu quả

Theo thầy Nguyễn Quyết Thắng – Giáo viên Lý THCS thuộc Hệ thống Giáo dục Hocmai, với học sinh chuyển cấp, nhất là lên cấp trung học cơ sở (THCS) sẽ có nhiều thay đổi. Nếu như ở tiểu học, các con chỉ làm việc và học tập với giáo viên chủ nhiệm là chính thì lên THCS, các con phải học 13 môn học với 13 giáo viên khác nhau, với những phương pháp khác biệt.

Chính vì vậy, phụ huynh cần cùng con định hướng để có phương pháp học tập phù hợp; giúp con rèn kĩ năng viết nhanh hơn, tăng cường kỹ năng tổ chức bằng cách giúp con lập kế hoạch học tập từng môn.

“Với các môn phụ, học sinh cố gắng hiểu bài ngay trên lớp, còn các môn chính và nhiều kiến thức hơn như: Toán – Văn – Anh thì hoàn thành bài tập về nhà vào buổi tối. Nên hoàn thành bài của hôm nay chứ không nên để lại đến hôm sau. Vì việc hoàn thành bài tập trong ngày khi các con mới học xong, vẫn nhớ kiến thức thì sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều” – thầy Nguyễn Quyết Thắng chia sẻ.

Học sinh chuyển cấp: Phụ huynh chuẩn bị gì để

 Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh đưa ra lời khuyên cho phụ huynh có con năm nay chuyển cấp.

Còn theo cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh – giáo viên tại CLB Toán Ngô Thì Nhậm, phụ huynh nên chú ý kiến thức lớp 6 rất mới mẻ với các khái niệm mới, khó nhớ. Vì thế, việc con chưa thể hiểu và nắm chắc ngay từ lần nghe giảng đầu tiên là điều hết sức bình thường. Phụ huynh không nên chê trách, mà nên giúp con tránh cảm giác xấu hổ, lo lắng và sợ sệt nếu không hiểu bài.

Ngay từ thời điểm đầu năm học, phụ huynh hãy luôn đồng hành sát sao cùng con, để tìm cho con những phương pháp học tập phù hợp nhất.

Chuẩn bị tâm lý thật vững vàng

Cũng theo thầy Nguyễn Quyết Thắng, lứa tuổi 11-14 được coi là thời kỳ chuyển tiếp từ tuổi ấu thơ sang tuổi trưởng thành. Trong độ tuổi này, học sinh đang tập khẳng định mình cả trong học tập lẫn trong cuộc sống.

“Cha mẹ chính là người giúp các con rèn luyện những thói quen, đức tính tốt. Có được cái gốc bền vững rồi thì trước sau gì con cũng có thể đi được trên chính đôi chân của mình. Nhưng cha mẹ chỉ nên định hướng chứ không nên cầm lái buộc con phải theo ý mình” - thầy Quyết Thắng đưa ra lời khuyên.

Cùng con chuẩn bị tốt về mặt kiến thức

Lượng kiến thức mà con phải tiếp nhận ở THCS sẽ cao hơn với cấp Tiểu học rất nhiều. Các bài kiểm tra cũng nhiều hơn, áp lực hơn.

Thầy Thắng cho rằng, việc phụ huynh giúp con chuẩn bị ngay từ đầu năm chính là hành trang kiến thức thật chắc chắn, giúp con tự tin khi bước chân vào ngôi trường THCS.

Để giúp con chuẩn bị tốt cho sự thay đổi, phụ huynh nên tìm hiểu trước các kiến thức, cùng con tìm hiểu và tìm hướng tiếp cận môn học hiệu quả.

Giúp con nhanh chóng hoà nhập với môi trường mới

Bước vào THCS, các con sẽ phải đối mặt với trường mới, lớp mới, thầy cô và bạn bè cũng mới. Để con có thể nhanh chóng hoà nhập với môi trường, các phụ huynh cần giúp con rèn luyện các kĩ năng giao tiếp và hoà nhập.

Thầy Quyết Thắng đưa ra lời khuyên: “Phụ huynh nên có số điện thoại liên lạc của tất cả các giáo viên bộ môn để có thể trao đổi tình hình học tập của con.

Các thầy cô có khuynh hướng rèn luyện cho học sinh tính độc lập, tự chủ trong học tập. Thế nên, phụ huynh cần nhanh chóng xây dựng ý thức tự học và tự rèn luyện cho con ngay từ đầu năm lớp 6”.

ĐẶNG CHUNG

theo Lao động

Ý kiến bạn đọc