Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Xây dựng điểm đến xanh tại các bảo tàng chuyên đề Xây dựng điểm đến xanh tại các bảo tàng chuyên đề

Xây dựng điểm đến xanh tại các bảo tàng chuyên đề

616

VHO - Với nhiều đổi mới trong trưng bày, đa dạng hoạt động trải nghiệm, cách thức khám phá hấp dẫn, đặc biệt hướng đến xây dựng điểm “Du lịch xanh”, các bảo tàng chuyên đề ở TP Hội An ngày càng phát huy được giá trị, trở thành điểm đến được nhiều du khách và người dân yêu thích. 

Xây dựng nhà vệ sinh, mang niềm vui đến với học sinh miền núi Xây dựng nhà vệ sinh, mang niềm vui đến với học sinh miền núi

Xây dựng nhà vệ sinh, mang niềm vui đến với học sinh miền núi

0 2060

VHO - Sau hơn 1 tháng xây dựng, công trình nhà vệ sinh điểm trường mầm non thôn Nước Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) đã hoàn thiện đưa vào sử dụng, tạo môi trường học tập sạch sẽ và đầy đủ điều kiện cho các em học sinh.


Trồng cây xanh cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai

VHO -  UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về việc tổ chức trồng cây phân tán năm 2024 trên địa bàn TP. Theo kế hoạch này, trong năm 2024, TP Cần Thơ đặt chỉ tiêu phấn đấu trồng từ 1,377 triệu đến 1.414 triệu cây xanh các loại; dự kiến trong tuần lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” dịp 19.5 sẽ tổ chức trồng khoảng 30.000 cây xanh...

Giữ xanh rừng cảnh quan di sản Mỹ Sơn

VHO - Sau Tết Nguyên đán là bắt đầu vào mùa nắng nóng, BQL Di sản văn hóa Mỹ Sơn đã tăng cường các biện pháp phòng, chống rừng cháy; thành lập các tổ kiểm tra rừng, hằng ngày tuần tra đến các khu vực; trực báo cháy; xây dựng phương án chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra... Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phá rừng và các hành vi săn, bẫy động vật.

Xây dựng Huế trở thành điểm đến giao thông xanh để phát triển bền vững

VHO -  UBND TP Huế đang phối hợp với các đơn vị, đối tác để xây dựng kế hoạch phát triển giao thông xanh, hướng đến một đô thị xanh, an toàn và bảo vệ di sản cảnh quan. Trong đó, các đơn vị du lịch đã xây dựng và đưa vào khai thác các tour du lịch trải nghiệm thân thiện với môi trường thông qua việc sử dụng phương tiện giao thông điện và xe đạp. Cùng với đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế...

Du lịch Huế đẩy mạnh giảm thiểu rác thải nhựa

VHO - Cùng với việc khai thác các tour du lịch xanh, điểm đến xanh, hiện ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đẩy mạnh phong trào “Nói không với rác thải nhựa” trong các cơ sở lưu trú, điểm kinh doanh dịch vụ. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường xanh và hướng đến mục tiêu “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”.

“Lá phổi xanh” Cồn Chim

VHO - Cồn Chim như một ốc đảo do thiên nhiên ban tặng và đây là nơi bảo tồn thiên nhiên cũng như nơi mưu sinh của hàng trăm hộ dân ở huyện Tuy Phước (Bình Định). Bởi sự xanh thẳm của những cánh rừng ngập mặn với nhiều loại thủy hải sản khác nhau, thời gian qua Cồn Chim như “lá phổi xanh”, trở thành điểm du lịch xanh giữa đầm Thị Nại...

Xứ Quảng hướng đến du lịch xanh

VHO - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Quảng Nam năm 2024. Qua đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh lữ hành, góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024 và hướng đến phát triển du lịch xanh, hiệu quả, bền vững.

12345678910Sau
Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top