Xứ Quảng hướng đến du lịch xanh

VHO - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Quảng Nam năm 2024. Qua đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh lữ hành, góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024 và hướng đến phát triển du lịch xanh, hiệu quả, bền vững.

Xứ Quảng hướng đến du lịch xanh - Anh 1

 Dự kiến, tháng 12.2024 sẽ diễn ra Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An - thành phố sáng tạo

 Kế hoạch cũng hướng đến mục đích tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, khẳng định du lịch Quảng Nam là điểm đến thân thiện, mến khách. Đồng thời, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ đặc sắc, thông qua đó quảng bá thương hiệu doanh nghiệp và khai thác hiệu quả các thị trường khách đến với Quảng Nam. Xây dựng các gói sản phẩm với giá ưu đãi, chất lượng để thu hút du khách, đặc biệt vào các tháng thấp điểm.

Chương trình sẽ áp dụng từ tháng 3 - 12.2024, đặc biệt tập trung triển khai thực hiện mạnh các gói kích cầu phù hợp thị trường khách trong các tháng thấp điểm của du lịch Quảng Nam. Chú trọng các thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Úc, Anh, Mỹ, Đức, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á... và thị trường khách du lịch nội địa.

Sản phẩm kích cầu thu hút khách du lịch năm 2024 gồm: Các sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp, MICE, golf; Các sản phẩm/tour du lịch xanh Quảng Nam; Các sản phẩm du lịch trải nghiệm về với thiên nhiên, núi rừng, biển đảo. Các điểm tham quan: Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm, Làng rau Trà Quế, Rừng dừa Bảy Mẫu, Làng gốm Thanh Hà, Địa đạo Kỳ Anh, Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng... Các sản phẩm vui chơi giải trí: Show diễn Ký ức Hội An, Vinwonder Nam Hội An, Casino Hoiana, À ố show (Hội An Lune Center), Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh, Cổng trời Đông Giang…

Xứ Quảng hướng đến du lịch xanh - Anh 2

 Lễ hội xuống đồng cùng nông dân Cẩm Châu, Hội An - một sản phẩm du lịch xanh mới của Quảng Nam

Các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở miền núi và đồng bằng: Làng Văn hóa du lịch Làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước); Du lịch dựa vào cộng đồng Tà Bhing (Nam Giang); Làng Du lịch cộng đồng Cẩm Phú, Gò Nổi (Điện Bàn); Du lịch cộng đồng làng Cửa Khe (Thăng Bình)... Các sản phẩm về ẩm thực Quảng Nam, du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP.

Xây dựng các gói dịch vụ và trải nghiệm; Gói Free and Easy; Tour trải nghiệm các dịch vụ khuyến mãi trọn gói bao gồm vé máy bay, khách sạn từ 3 - 5 sao, tham quan, vui chơi giải trí... Phát triển và đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch mới; Liên kết với các sản phẩm du lịch tại Đà Nẵng để xây dựng các gói kích cầu thu hút khách.

Dự kiến sẽ có hơn 65 hoạt động, lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2024 phục vụ khách du lịch như: Các lễ hội truyền thống của cư dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Lễ khai năm tạ ơn Rừng tại Làng sinh thái di sản Pơ mu, huyện Tây Giang; Ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Lào, Việt - Hàn; Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20; Lễ phục dựng ngày truyền thống các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My; Liên hoan Âm nhạc đường phố Hội An; Lễ hội đèn lồng quốc tế - Hội An thành phố sáng tạo; Các hoạt động trong khuôn khổ Năm đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024…

 KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc