Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Sàng lọc trước sinh giúp tạo thế hệ người Việt khỏe mạnh Sàng lọc trước sinh giúp tạo thế hệ người Việt khỏe mạnh

Sàng lọc trước sinh giúp tạo thế hệ người Việt khỏe mạnh

3016

VHO- Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa công bố một trường hợp cực hiếm trong y khoa thế giới là song thai cùng trứng nhưng khác kiểu gen, giới tính. Việc phát hiện này không chỉ là tuyên bố mới mang tính khoa học mà còn khẳng định, việc sàng lọc trước sinh giúp tạo ra những em bé khỏe mạnh sau này.

“Vật bất ly thân” của bệnh nhân lao “Vật bất ly thân” của bệnh nhân lao

“Vật bất ly thân” của bệnh nhân lao

0 2773

VHO- Trung bình thời gian điều trị của một bệnh nhân lao được phát hiện ở giai đoạn sớm gồm 2 tháng điều trị tấn công và 4 tháng điều trị duy trì. Tuy nhiên 70% bệnh nhân lao là người nghèo, do đó, nếu không có thẻ BHYT nhiều bệnh nhân không có đủ tiền để chữa bệnh.


Tăng số ca phát hiện mới, liệu có đạt được mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS?

VHO- Mười tháng đầu năm cả nước phát hiện mới 9.000 ca nhiễm HIV, như vậy trung bình gần 1.000 ca/tháng. Trong khi đó mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam sẽ chấm dứt đại dịch HIV/AIDS chỉ với 1.000 ca phát hiện mới/năm, cho thấy cần phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành.

Hà Nội sẽ hỗ trợ tốt nhất cho người tham gia BHYT hộ gia đình

VHO- Tấm thẻ BHYT từ lâu đã có ý nghĩa rất lớn đối với người dân khi khám chữa bệnh. Nhờ tham gia BHYT hộ gia đình, nhiều người dân trên địa bàn TP Hà Nội đã được Quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị từ vài trăm triệu đến mức con số tỉ đồng.

Nhận diện, phát hiện dịch bệnh nguy hiểm sớm ngay tại bệnh viện

VHO- Việc xuất hiện cúm A/H5 ở người trở lại sau 8 năm, xuất hiện bệnh nhân đậu mùa khỉ thứ 2 cùng với dịch Covid-19, cúm A, cúm B và dịch sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng đòi hỏi hệ thống y tế phải tăng cường phòng dịch, điều trị bệnh nhân và người dân tuân thủ các biện pháp để giữ gìn sức khỏe. 

Nhiều cán bộ bỏ việc, nguồn nhân lực y tế ngày càng "mỏng"

VHO- Hiện thành phố Đà Nẵng là một trong các tỉnh, thành phố có tỷ lệ nhân viên ngành y tế thôi việc, bỏ việc cao; ngoài ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại cơ sở khám chữa bệnh cũng đang là một trong những vấn đề khó khăn của ngành y tế.

Cảnh giác với bệnh cúm mùa

VHO-  Các chuyên gia cảnh báo, dịch Covid-19 hiện đang được kiểm soát, cùng với các hoạt động mở cửa và nới lỏng biện pháp phòng chống dịch, hệ miễn dịch của cơ thể giảm sút khiến cho vi khuẩn dễ xâm nhập, dễ bị đồng nhiễm nhiều dịch bệnh như Covid-19, cúm mùa, sốt xuất huyết…

Logo Bộ Y tế bị làm sai lệch: “Không thể là sơ suất hay lỗi kỹ thuật thuần tuý”

VHO- Ông Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), Trưởng ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (Tổng hội Y học Việt Nam) cho rằng, vụ việc sử dụng sai logo của Bộ Y tế tại kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 của Bộ Y tế diễn ra ngày 10.9 còn mang tính chất chính trị, không phải là sơ suất hay lỗi kỹ thuật thuần tuý.
Bắt đầu45678910111213Sau

Video

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top