Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Kỳ tích y văn Việt Nam: Ca phẫu thuật “2 trong 1” thay cả xương chậu và... Kỳ tích y văn Việt Nam: Ca phẫu thuật “2 trong 1” thay cả xương chậu và...

Kỳ tích y văn Việt Nam: Ca phẫu thuật “2 trong 1” thay cả xương chậu và...

2099

VHO - Ca phẫu thuật thay thế đồng thời cả xương chậu và một phần xương đùi trong một lần mổ của Vinmec đã đánh dấu một trang mới trong điều trị ung thư xương ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên, đội ngũ bác sĩ, kỹ sư Việt Nam có thể tự mình thiết kế và thay thế xương nhân tạo in 3D Titan ở vị trí cực kỳ hiếm gặp và “khó nhằn”.


Vì sao không thể tặng tiền mặt cho người hiến máu?

VHO - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vừa tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày phát động phong trào hiến máu tình nguyện (ngày 24.1.1994). Cách đây 30 năm, giai đoạn trước năm 1994, nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị thiếu nghiêm trọng, không có người cho máu dẫn đến công tác an toàn truyền máu không được đảm bảo. Lượng máu toàn quốc tiếp nhận được phần lớn dựa vào số người bán máu chuyên...

Gia tăng trẻ bị tai nạn do pháo nổ cận Tết

VHO -  Thời điểm gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các bệnh viện liên tục tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp tai nạn do sử dụng pháo tự chế. Điều đáng nói, hầu hết các bệnh nhân đều ở độ tuổi thanh thiếu niên còn đang đi học, tai nạn gây ra thương tổn nặng ở bàn tay và để lại hậu quả, di chứng cả cuộc đời.

TP.HCM: Nâng tầm sản phẩm du lịch y tế

VHO - Theo dự báo của Tổ chức Du lịch Thế giới, du lịch y tế sẽ phát triển mạnh trong tương lai, cùng với các loại hình du lịch có trách nhiệm, du lịch sinh thái, cộng đồng, du lịch thông minh và du lịch sáng tạo. Dẫn đầu các nước trong khu vực ASEAN về du lịch y tế phải nói đến Thái Lan, thời điểm trước dịch Covid-19, quốc gia này thu hút khoảng 3,4 triệu khách du lịch y tế đến từ châu Á.

Đừng đẩy khó khăn, “gian nan” cho người bệnh

VHO- Bộ Y tế đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia BHYT. Dự thảo Thông tư này được kỳ vọng đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, nhưng nhiều ý kiến lại cho rằng, với quy định như dự thảo thì sẽ vẫn đẩy khó khăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Sang năm, người bệnh tham gia BHYT có phải bỏ tiền mua thuốc?

VHO- Vừa qua, tình trạng thiếu vật tư y tế, thiếu thuốc khiến người bệnh có thẻ BHYT không được nhận đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật, phải chi tiền để mua thuốc BHYT. Điều này có thể chấm dứt khi Bộ Y tế vừa hoàn thiện thông tư hướng dẫn việc thanh toán cho người bệnh phải mua thuốc ở bên ngoài.

“Cứu tinh” giúp người sống sót nhờ bài thuốc giải độc lá ngón

VHO - Thiếu tá, bác sĩ quân y Lê Anh Đức, Đồn biên phòng Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An) đã sáng chế ra bài thuốc dân gian giải độc lá ngón hữu hiệu, cấp cứu kịp thời giúp nhiều nạn nhân hồi sinh làm lại cuộc đời. Luôn miệt mài, bác sĩ quân y Lê Anh Đức đã trở thành tấm gương sáng về bác sĩ biên phòng hết lòng vì nhân dân.

Thanh Hóa: Còn nhiều khó khăn trong hoạt động tuyến y tế cơ sở

VHO - Y tế cơ sở là nền tảng, xương sống của hệ thống y tế, đồng thời là tuyến đầu, “người gác cổng” của hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu, trực tiếp gần dân. Việc nâng cao chất lượng hoạt động của tuyến y tế cơ sở (YTCS) đã được ngành y tế quan tâm chú trọng, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay vẫn còn nhiều...

Giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi: Sẽ có thêm gần 800.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp

VHO- Hôm qua 23.11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp. Một trong những vấn đề được quan tâm tại phiên thảo luận này là điều kiện được hưởng lương hưu và chính sách trợ cấp hưu trí xã hội.

Một nửa số người nhiễm mới HIV ở lứa tuổi thanh thiếu niên

VHO-  Từ đầu năm đến nay, cả nước phát hiện hơn 10.219 người nhiễm HIV mới, trong đó hơn 60% người nhiễm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và TP.HCM; 50% ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Đặc biệt, số nhiễm mới được ghi nhận tăng ở những địa bàn không trọng điểm như: Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Phú Yên, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Vĩnh Long…
12345678910Sau

Video

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top