Quảng Bình: Bé gái sơ sinh 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trên cầu

VH- Trong đêm tối, lúc đi qua cầu Long Châu ở xã Phù Hóa(huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), một người dân địa phương đã phát hiện bé gái sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trên cầu.

Quảng Bình: Bé gái sơ sinh 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trên cầu - Anh 1

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa cầu Long Châu

Ông Nguyễn Bá Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Hóa xác nhận, vào khoảng 19 giờ ngày 21.6, một người dân địa phương trong lúc đi trên cầu Long Châu (xã Phù Hóa) đã phát hiện một bé gái sơ sinhđang quấn tãđặt giữa cầu. Sau đó, người dân đưa cháu về Trạm y tế xã Phù Hóa để chăm sóc.Cháu bé khoảng 10 ngày tuổi, nặng gần 4kg.

“Hiện tại, chúng tôi đã tiến hành lập biên bản sự việc vànhờ gia đình chị Cao Thị Huệ ở thôn Long Châu chăm sóc cháu tạm thời 7 ngày; đồng thời, chính quyền xã đang tiến hành công bố thông tin rộng rãi, nếu bố mẹ cháu đến nhận thì địa phương sẽ giao cháu lại cho gia đình”,ông Hoan cho biết thêm.

Phạm Phú - Tân Bình

Ý kiến bạn đọc