Nuôi sống bé sinh non nặng 500gr của cặp vợ chồng hiếm muộn

VH- Sau nhiều năm điều trị hiếm muộn, vợ chồng chị D. (Cầu Giấy, Hà Nội) rất khó khăn để có con. Tuy nhiên, niềm vui chẳng được bao lâu vì đến tuần thứ 26 thì chị D. có dấu hiệu chuyển dạ và bị sinh non. Dù các y bác sĩ đã nỗ lực kéo dài tuổi thai nhưng cuối cùng con đầu lòng của chị D. đã ra đời ngày 26.1.2018 khi mới 26 tuần tuổi, nặng 500gr.

Nuôi sống bé sinh non nặng 500gr của cặp vợ chồng hiếm muộn - Anh 1

Ngày 7.6, PGS.TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, em bé chào đời với trọng lượng quá nhẹ, trong tình trạng hệ thống hô hấp chưa hoàn thiện và còn yếu ớt. Ngoài ra, bé còn có hiện tượng thở thoi thóp, tim rời rạc và phản xạ yếu. Ngay sau khi sinh, cháu bé đã được các bác sĩ tại Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh điều trị, theo dõi, chăm sóc. Đến nay, cân nặng của bé đã đạt 2.650gr, bú tốt, vận động tốt và bé đã được BV cho xuất viện trở về sống với bố mẹ và gia đình cũng trong ngày 7.6.

Theo PGS Vũ Bá Quyết, mỗi năm, trung tâm tiếp nhận và điều trị từ 25.000 - 26.000 ca sơ sinh, trong đó, trẻ sơ sinh nhẹ cân, sinh non tháng khoảng 4.000 cháu. Có tới 30% số cháu sinh non ở tuổi thai dưới 30 tuần, cân nặng dưới 1.500gr. Với các trang thiết bị, công nghệ hiện đại, tỷ lệ nuôi sống của trẻ nhẹ cân, sinh non tháng nặng từ 1.000gr - 1.500gr đạt gần 90% và tỷ lệ sống của trẻ dưới 1.000gr đạt 30%. “Trước đó, năm 2010, Bệnh viện đã nuôi sống trẻ sơ sinh có cân nặng thấp nhất Việt Nam là 500gr. Hiện bé đã lớn và đi học bình thường. Năm 2015. Bệnh viện đã nuôi sống thành công cặp song sinh thụ tinh trong ống nghiệm có tuổi thai thấp nhất là 24 tuần, cân nặng 500gr và 600gr. Hiện hai bé đang phát triển bình thường cả thể chất và tinh thần tại quê nhà Thái Bình”, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho hay.

THANH LAN

Ý kiến bạn đọc