Cứu sống một người bị tai nạn lao động nghiêm trọng

VH- Bệnh viện Quận 2 TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời, cứu sống một người bị tai nạn lao động nghiêm trọng. Bệnh nhân T.V.Đ, 28 tuổi, quê Đồng Tháp, được đưa đến BV Quận 2 cấp cứu trong tình trạng còn tỉnh, với thanh sắt dài hơn 1m xuyên thấu cánh tay phải từ sau ra trước ngực, mất máu nhiều.

 Sau khi đưa vào cấp cứu, các BS đã tiến hành sơ cứu, truyền giảm đau và nhanh chóng đưa bệnh nhân lên mổ cấp cứu để lấy dị vật cây sắt ra. Sau hơn 1 giờ, các BS đã lấy thanh sắt ra khỏi cơ thể nạn nhân. Hiện nay bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sinh hiệu ổn định, cánh tay và các ngón tay đã cử động tốt, mạch bắt đều rõ.

Được biết, bệnh nhân Đ bị tai nạn trong khi làm việc tại công trường xây dựng, không may rơi xuống móng nhà, nên bị thanh sắt xuyên thấu. Theo các BS, rất may cây sắt không đâm trúng vào vùng mạch máu thần kinh, nếu chỉ lệch thêm vài cm rất có thể sẽ đâm xuyên qua mạch máu thần kinh vùng nách – cánh tay.

P.V

 

Ý kiến bạn đọc