Lần đầu tiên Việt Nam có phòng xét nghiệm kháng kháng sinh chuẩn quốc tế

VH- Bộ Y tế và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương vừa tổ chức tọa đàm về Kháng thuốc kháng sinh và những vấn đề tại Việt Nam. Trong khuôn khổ Chương trình, BV Nhiệt đới Trung ương khánh thành Phòng xét nghiệm tham chiếu kháng kháng sinh tiêu chuẩn quốc tế tại cơ sở II (Đông Anh), Hà Nội. Kinh phí xây dựng phòng xét nghiệm này là 2 triệu bảng Anh do quỹ Fleming (Vương quốc Anh) tài trợ.

Theo ông Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, hệ thống phòng khám bao gồm các phòng xét nghiệm về hoá sinh, miễn dịch, huyết học truyền máu, vi sinh, ký sinh trùng, nấm, HIV, lao... sẽ giúp xác định các đặc điểm gen liên quan tới kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn; từ đó báo cáo Bộ Y tế để có chiến lược phòng chống kháng thuốc ở tầm quốc gia, khu vực cũng như trên thế giới. Về vấn đề kháng kháng sinh, Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm các nước có tỉ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới.

H.QUỲNH

 

Ý kiến bạn đọc