Đình chỉ công tác điều dưỡng viên tiêm thuốc sai y lệnh khiến trẻ 8 tháng tuổi nguy kịch

VH- Ngày 22.1, bé N.H.Tr (8 tháng tuổi, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã được chuyển từ BV đa khoa Xanh Pôn đến BV Nhi Trung ương trong trạng thái nguy kịch, tiên lượng xấu.

Theo gia đình bé, các bác sĩ đều cho biết bé đã chết não từ lúc cấp cứu và nguyên nhân là do tiêm thuốc Kali vào tĩnh mạch. Gia đình muốn tìm luật sư giỏi để tiếp tục theo đuổi vụ việc, đòi lại công bằng cho cháu bé. Và buổi tối cùng ngày, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết đã nhận lời mẹ bé Tr. tham gia bảo vệ quyền lợi cho cho cháu bé.

Trước đó, như Văn Hóa đưa tin, bé Tr. được nhập vào BV Đa khoa Đông Anh lúc 17h50 ngày 15.1 do sốt cao, nôn, tiêu chảy. Mẹ bé cho biết, bé Tr. là con đầu lòng, sinh đủ tháng và chưa phát hiện bệnh lý gì đặc biệt. Qua thăm khám, các bác sĩ của BV đa khoa Đông Anh chẩn đoán, bệnh nhi Tr. tiêu chảy cấp có mất nước, viêm họng cấp, theo dõi tim bẩm sinh. Đến 22h50 cùng ngày, bé có biểu hiện mệt, khát nước, bụng chướng… Bệnh nhi được bác sĩ Vũ Thu Trang chỉ định uống 1/2 ống Kaliclorid 10%/5ml và theo dõi toàn trạng. Nhưng đến 23h10, sau khi điều dưỡng Hoàng Thu Trang cho bé sử dụng thuốc, trẻ có biểu hiện co cứng, môi da tím, bố bệnh nhi liền gọi bác sĩ lại khám cho bé. Từ đây, bác sĩ phát hiện điều dưỡng Trang dùng thuốc Kaliclorrid 10% (2,5ml) bằng đường tiêm tĩnh mạch  thay vì bằng đường uống.

Ngay sau sự cố y khoa nhầm lẫn đường dùng thuốc, BV đa khoa Đông Anh đã chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn lúc 23h30 ngày 15.1. Hội đồng kỷ luật BV đa khoa Đông Anh đã ra quyết định đình chỉ công tác 30 ngày đối với điều dưỡng Hoàng Thu Trang.


Q.Hoa

Ý kiến bạn đọc