Dừng thông quan lợn và các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc

VH- Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố giám sát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và các phương tiện vận chuyển xuất phát từ các quốc gia có dịch tả lợn châu Phi nhập cảnh vào Việt Nam.

Đồng thời, tăng cường công tác chống buôn lậu, phối hợp với các cơ quan chức năng của các địa phương trong việc ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vận chuyển trái phép, nhập lậu lợn và các sản phẩm từ lợn. Dừng thông quan các lô hàng lợn và sản phẩm từ lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kể cả hình thức cho, tặng của các cá nhân, tổ chức và cư dân sống ở khu vực biên giới.

Được biết, Bộ NN&PTNT đã có văn bản tạm dừng nhập khẩu thịt lợn từ Hungary và Ba Lan vào Việt Nam từ ngày 20.9 cho đến khi có công bố an toàn. Theo Tổng cục Hải quan, có 12 quốc gia có dịch tả lợn châu Phi gồm Trung Quốc, Nga, Ba Lan, Czech, Hungary, Latvia, Moldova, Phần Lan, Romania, Nam Phi, Ukraine, Zambia.

H.A

Ý kiến bạn đọc