Xe bồn dầu đâm sập nhà dân

Vh- Sáng ngày 9.5, hàng trăm người dân chứng kiến vụ tai nạn xe bồn chở dầu đâm trực diện vào số nhà 1076, 1078 đường 30-4 phường 11 TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Đây là dãy nhà của cán bộ hưu trí Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân.

Xe bồn dầu đâm sập nhà dân - Anh 1

Xe bồn dầu đâm sập nhà dân - Anh 2

Cảnh tan nát hai ki ốt bị xe bồn húc

Ông Nguyễn Duy Nga, chủ nhà 1076 cho biết: Tai nạn xảy ra lúc 1 giờ 30 sáng. “Lúc đó tôi đang ngủ trong nhà, bỗng nghe tiếng ầm rất mạnh. Tỉnh dậy, chạy ra ngoài thấy nhà mình (ki ốt-P.V) đổ sập hoàn toàn. Thời điểm xe húc, trong ki ốt có 4 người dân, hai nữ, một nam và một trẻ em. Tất cả đều thoát chết”, ông Nga nói.

Chị Nguyễn Thị Bích Ly, người thuê ki ốt nhà ông Nga chưa hết bàng hoàng nói: “Em đang ngủ thấy ầm một cái. Em tỉnh dậy thấy cái đầu xe ngay trước mặt. Em hoảng hồn quá. Đúng lúc đó thì anh chị em bên ki ốt bên kia kêu tên em. Bên đó có anh chị và cháu  nhỏ. Rất may không ai bị thương”.

 Xe tông vào hai ki ốt số 1076-1078 là xe chở dầu biển số 86C-033.61 do tài xế Nguyễn Chí Phi (SN 1985, trú tại Bình Thuận) lái. Quan sát tại chỗ cho thấy, xe bồn 86C-033.61 chạy theo hướng từ Bà Rịa đi Vũng Tàu và đã tông qua giải phân cách bên trái và húc đổ hai ki ốt trên. Ông Nga xác nhận thêm: “Lái xe bị thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm. Xem bồn dầu được một xe cẩu khác chạy từ Đồng Nai tới cẩu ra khỏi vị trí ban đầu”.

Sự việc đang được công an chức năng điều tra làm rõ.

Trần Mạnh Tuấn

  

Ý kiến bạn đọc