TP.HCM: “Chuyến xe nghĩa tình” trợ giúp người dân các vùng bị phong tỏa

VHO - Chiều 23.6, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi Covid-19”, trợ giúp người dân tại các vùng bị phong tỏa và giãn cách xã hội. Chương trình thực hiện từ ngày 23-26.6 với tổng trị giá quà tặng 430 triệu đồng.

TP.HCM: “Chuyến xe nghĩa tình” trợ giúp người dân các vùng bị phong tỏa - Anh 1

“Chuyến xe nghĩa tình" trao tặng quà tại phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM. Đây là địa bàn trước đó vừa áp dụng lệnh phong tỏa theo Chỉ thị 16

Trong ngày khởi hành chuyến xe đầu tiên vào chiều 23.6, “Chuyến xe nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi Covid-19” đã trao 50.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai nước sát khuẩn và 1.000 nón bảo hộ y tế cho quận Tân Bình; trao 62.500 khẩu trang y tế, 1.500 chai nước sát khuẩn, 1.000 nón bảo hộ y tế và 200 kg gạo cho quận 12; trao 50.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai nước sát khuẩn, 1.000 nón bảo hộ y tế, 200 kg gạo, 480 chai nước suối và 500 đôi găng tay y tế cho quận Hóc Môn. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM Trần Trường Sơn cho biết, nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân, từ ngày 23-26.6, chương trình sẽ thực hiện 4 chuyến xe chuyển vật dụng y tế và lương thực trao tặng đến người dân TP Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM, với tổng trị giá các phần quà là 430 triệu đồng, từ nguồn Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ TP.

TP.HCM: “Chuyến xe nghĩa tình” trợ giúp người dân các vùng bị phong tỏa - Anh 2

Trao tặng quà tại điểm phong tỏa trên địa bàn quận Tân Bình

“Chuyến xe nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi Covid-19” với hình thức những chuyến xe chuyên chở các vật phẩm gồm: Khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, giường carton y tế, mền, gạo,… đến những khu vực bị phong tỏa để hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chương trình nhằm tăng cường hoạt động cứu trợ nhân đạo của các cấp Hội, thể hiện vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; thông qua đó lan tỏa tinh thần chia sẻ, chung tay cùng toàn xã hội hỗ trợ những địa phương gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc