EVN ủng hộ Quảng Bình 500 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai

VHO – Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trao 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngày 30.10, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã thông báo nhanh với đoàn công tác EVN những thiệt hại về người và tài sản mà địa phương phải gánh chịu trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã ghi nhận những nỗ lực của CBCNV Công ty Điện lực Quảng Bình trong việc đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định. Ông Vũ Đại Thắng chia sẻ: “Trong đợt mưa lũ vừa qua, Công ty Điện lực Quảng Bình đã nỗ lực đảm bảo điện an toàn cho nhân dân, khôi phục cấp điện nhanh chóng, kịp thời để phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh”.

Cũng tại buổi làm việc, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN gửi lời cảm ơn tỉnh Quảng Bình đã luôn tạo điều kiện ủng hộ các dự án điện của EVN. Cụ thể như mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 và Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

EVN ủng hộ Quảng Bình 500 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai - ảnh 1

Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN mong muốn tỉnh Quảng Bình tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng để EVN thực hiện hiệu quả các dự án.

Nhân dịp này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trao 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai.

Thay mặt nhân dân, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã tiếp nhận số tiền ủng hộ và gửi lời cảm ơn sự chia sẻ, hỗ trợ của EVN dành cho địa phương.

“Sau mưa lũ, Quảng Bình đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, vì vậy, sự quan tâm chia sẻ của các tổ chức, đơn vị sẽ là động lực để nhân dân trên địa bàn tỉnh sớm ổn định đời sống”, ông Thắng cho hay.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc