Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

VHO - Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình - ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Đại Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Ngày 5.8, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao quyết định.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình (nhiệm kỳ 2015-2020) đối với ông Hoàng Đăng Quang để điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Hoàng Đăng Quang (59 tuổi), quê ở xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), là thạc sĩ toán học. Ông Quang từng là giảng viên đại học, Chánh văn phòng HĐND tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Quảng Trạch, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021. Hiện ông Quang là Ủy viên Trung ương Đảng.

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình - ảnh 2

Ông Hoàng Đăng Quang được phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ông Vũ Đại Thắng (45 tuổi), quê ở thành phố Hà Nội, là thạc sĩ Quan hệ Quốc tế (Đại học WASEDA Nhật Bản). Ông Thắng từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2010-2015. Năm 2016, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII. Tháng 3.2018, ông Vũ Đại Thắng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao quá trình công tác của ông Hoàng Đăng Quang và ông Vũ Đại Thắng; đồng thời, bày tỏ tin tưởng hai ông tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ, cố gắng hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới được giao.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc