Văn phòng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo TP Đà Nẵng giải quyết vụ việc 2 nhà máy thép

VHO- Ngày 20.11, thông tin từ VP UBND TP Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 11160/VPCP-V1 gửi UBND TP Đà Nẵng về việc phản ánh kiến nghị của Nhà máy thép Dana Ý yêu cầu UBND TP Đà Nẵng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho Văn phòng Chính phủ kết quả giải quyết.

Văn phòng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo TP Đà Nẵng giải quyết vụ việc 2 nhà máy thép - ảnh 1

Người dân liên tục tập trung trước cổng nhà máy thép Dana - Ý để phản đối hoạt động gây ô nhiễm của nhà máy này

Theo đó, Công ty cổ phần thép Dana - Ý có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc thay đổi quy hoạch Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp và môi trường đầu tư TP. Đà Nẵng. Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn của công ty cổ phần Thép Dana - Ý đến UBND TP. Đà Nẵng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho Văn phòng Chính phủ. 

Theo nội dung đơn của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dana - Ý, ông Huỳnh Văn Tân gửi Chính phủ: Nhà máy thép Dana - Ý đặt tại cụm công nghiệp Thanh Vinh (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) hoạt động 10 năm qua. Nhà máy đóng góp mỗi năm hàng chục tỉ đồng vào ngân sách, đồng thời giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động địa phương. 

Văn phòng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo TP Đà Nẵng giải quyết vụ việc 2 nhà máy thép - ảnh 2

Chính quyền Đà Nẵng đã nhiều lần tổ chức đối thoại với người dân 

Tuy nhiên từ năm ngoái, nhà máy liên tục bị người dân bao vây, cản trở sản xuất vì cho rằng gây ra ô nhiễm trong khu dân cư. “Hiện nay, công ty đang bị ép đến bờ vực phá sản, các nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng tài sản, vốn đầu tư. Hàng ngàn lao động đứng trước nguy cơ mất việc làm do những chủ trương không nhất quán và quyết định sai lầm của TP. Đà Nẵng trong việc thực hiện quy hoạch cụm công nghiệp Thanh Vinh… Chủ trương của TP. Đà Nẵng không nhất quán, kéo dài khiến người dân bức xúc bao vây nhà máy. Vụ việc rất căng thẳng. Chúng tôi mong Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc TP. Đà Nẵng xử lý dứt điểm vụ việc với hai phương án hoặc di dời nhà máy và thực hiện hỗ trợ, đền bù theo pháp luật hoặc di dời các hộ dân đến nơi khác để nhà máy tiếp tục hoạt động”, nội dung đơn viết. 

Thời gian qua, 2 nhà máy thép Dana - Ý và Dana - Úc liên tục bị người dân xã Hòa Liên liên tục bao vây, cản trở hoạt động vì cho rằng gây ra ô nhiễm. Lãnh đạo TP. Đà Nẵng nhiều lần tổ chức đối thoại nhưng bất thành. Trước đó, Đà Nẵng có chủ trương di dời người dân xung quanh khu vực nhà máy từ năm 2006 với khoảng gần 200 hộ. Tuy nhiên, đến năm 2018 đã đột ngột thay đổi và yêu cầu di dời nhà máy khi dân cư xung quanh nhà máy tăng lên đến hơn 1.500 hộ.

                                                               MINH CHÂU   

Ý kiến bạn đọc