Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho giáo sư... Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho giáo sư...

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho giáo sư...

208

VHO - Ngày 28.3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức gặp mặt và trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho ông Hattori Tadashi - Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa châu Á.

Lời giải cho người cao tuổi Lời giải cho người cao tuổi

Lời giải cho người cao tuổi

0 602
VHO -  Cán bộ, công chức hay công nhân công nghiệp đến tuổi nhỉnh hơn sáu mươi bắt đầu nghỉ công việc chuyên môn của mình. Từ tuổi này, cuộc đời có vẻ như dần ngắn lại, nhưng trước mắt là thời gian dài rộng, không ràng buộc, muốn làm gì thì làm. Người ta gọi những người này là “tỉ phú thời gian”. Những tỉ phú thời gian này...

Hàng chục ngàn ngôi mộ "vây quanh" nhà dân ở Đà Nẵng: Lên phương án di dời

VHO - Toàn thành phố Đà Nẵng có 48.000 ngôi mộ xen lẫn trong khu dân cư khiến đời sống người dân gặp nhiều bất tiện, tình trạng này đã được người dân phản ánh rất nhiều và cũng không ít lần kiến nghị chính quyền, thành phố nhanh có cách giải quyết.

Lâm Đồng: Hàng trăm cây thông trước nguy cơ chết hàng loạt bởi dự án du lịch

VHO - Hàng trăm cây thông nhiều năm tuổi đứng trước nguy cơ chết đứng trong một dự án du lịch, nghỉ dưỡng tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), do trong quá trình thi công dự án đã san gạt đất đá vùi lấp các gốc thông khiến cây không thể phát triển.

Có thể chấm dứt bệnh lao?

VHO - Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao. Trong 5 năm (2018-2023), Việt Nam đã tăng vị trí xếp hạng những nước có gánh nặng bệnh lao cao từ 16/30 lên 11/30 và vị trí 15/30 lên 11/30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới.

Động đất 4 độ richter tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội

VHO - Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào lúc 8 giờ 5 phút 35 giây, ngày 25.3, xảy ra trận động đất 4 độ richter tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Cấp độ của trận động đất này không gây rủi ro thiên tai.

Kon Tum: Huyện Đăk Hà kỷ niệm 30 năm thành lập

VHO - “Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập huyện là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là ngày hội của toàn thể nhân dân các dân tộc huyện nhà, đánh dấu bước phát triển lớn mạnh và mở ra thời kỳ mới trên con đường phát triển đi lên của huyện Đăk Hà”, Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà (Kon Tum) khẳng định tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập huyện (24.3.1994...

TP.HCM: Đa dạng các nội dung chăm lo từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, “Vì biển, đảo quê hương”

VHO - Ngày 22.3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác vận động, quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; trao giải Hội thi “Góc phố ngày Tết - Xuân Giáp Thìn năm 2024”.

12345678910Sau

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top