Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Hà Nội ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội: Chợ dân sinh tấp nập, đông đúc

Thứ Bảy 24/07/2021 | 10:25 GMT+7

VHO- Từ 6 giờ sáng 24.7, thành phố Hà Nội bắt đầu áp dụng Chỉ thị số 17/CT-UBND theo tinh thần của Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên tại nhiều chợ dân sinh, người dân đến mua hàng vẫn tấp nập, đông đúc.

Rạng sáng ngày 24.7, nhiều tiểu thương vẫn tới gom hàng tại chợ đầu mối thuộc khu vực Đền Lừ, quận Hoàng Mai

Chợ Cầu Diễn - Khu chợ dân sinh lớn nhất quận Bắc Từ Liêm vẫn tấp nập trong suốt buổi sáng

Người dân đi chợ dù đã chủ động đeo khẩu trang, tuy nhiên vẫn vi phạm quy tắc cấm tập trung đông người và thực hiện giãn cách 2m tiềm ẩn nhiều nguyên cơ mất an toàn trong mùa dịch

Ngày 18.7 vừa qua, Sở Công thương Hà Nội đã làm việc với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn về phương án bảo đảm hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19. Theo đó, lượng hàng hóa thiết yếu tăng gấp 3 lần so với bình thường. Tuy nhiên nhiều người dân vẫn có tâm lý tích trữ các loại thực phẩm. Ảnh chụp tại một chợ cóc khu vực cuối đường Hồ Tùng Mậu vào sáng ngày 24.7

Khu chợ cóc này hoạt động từ sáng sớm ngày 24.7 bất chấp Chỉ thị số 17/CT-UBND của Thủ tướng Chính phủ tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chợ Nghĩa Đô cũng ghi nhận cảnh người người chen chân đi chợ

VŨ MỪNG

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top