Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024
“Cảm tử” qua đường “Cảm tử” qua đường

“Cảm tử” qua đường

8344

VHO- Hằng ngày, vì nhu cầu nhiều người vẫn phải đi bộ qua đường theo kiểu “phi thân” rất nguy hiểm. Dù có dải phân cách lớn, họ vẫn sẵn sàng trèo qua để tiếp tục sang làn bên kia. Đó là tình trạng mất ATGT hiện nay đang diễn ra tại ngã 3 Lương Thế Vinh – Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Ngày đầu thi tuyển vào lớp 10 công lập tại Hà Nội: Đề thi vừa sức thí sinh Ngày đầu thi tuyển vào lớp 10 công lập tại Hà Nội: Đề thi vừa sức thí sinh

Ngày đầu thi tuyển vào lớp 10 công lập tại Hà Nội: Đề thi vừa sức thí sinh

0 9191

VHO- Như Văn Hóa đã đưa tin, hôm qua 2.6, gần 86.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi vào lớp 10. Mặc dù theo lịch thi, phải đến 7h15 phút sáng thí sinh mới bắt đầu nhận phòng thi nhưng từ hơn 6h đã có rất nhiều phụ huynh đưa con đến các điểm thi.


Về mẫu thiết kế trang phục Nàng Phổ Minh: Cợt nhả lịch sử, xúc phạm biểu tượng văn hóa

VHO-  Trên Văn Hóa (số 3260) ra ngày 31.5 có bài: Mẫu thiết kế trang phục kiểu Bàn thờ, Nàng Phổ Minh: Thô, ẩu, phản cảm, trong đó phản ánh những mẫu thiết kế trang phục do Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 “tung ra” với cái gọi là “để cho cộng đồng bình chọn”, kèm theo những ý kiến đánh giá rất sắc gọn của nhà chuyên môn và quản lý.

LHP Tài liệu châu Âu - Việt Nam 10: Cơ hội bứt phá cho phim tài liệu Việt

VHO- Sau lễ khai mạc tối 31.5 tại Hà Nội, LHP Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần 10 đã thu hút đông đảo công chúng yêu mến phim tài liệu điện ảnh đến hai địa điểm trình chiếu tại Hà Nội và TP.HCM để thưởng thức những tác phẩm chất lượng cao, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ 10 nền điện ảnh châu Âu và nước chủ nhà Việt Nam.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số: Những chuyện cũ đòi hỏi giải pháp mới

VHO- Tại hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số” do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức cuối tuần qua, nhiều nhà nghiên cứu, khoa học đã thẳng thắn báo động tình trạng mất dần tiếng nói chữ viết, trang phục, nhạc cụ, kiến trúc nhà ở truyền thống… ở vùng đồng bào DTTS.

Khánh Hòa: Xác lập kỷ lục về số trẻ em khuyết tật vui chơi trên đảo đông nhất

VHO- Văn phòng đại diện Tổ chức kỷ lục Việt Nam (VIETKINGS) tại Khánh Hòa đã xác nhận kỷ lục "Chương trình vui chơi giải trí từ thiện tổ chức trên đảo có số lượng Trẻ em khuyết tật đến từ các trường, Trung tâm nuôi dạy trẻ Khuyết tật trong cả nước tham gia đông nhất” cho Ngày hội Trẻ em khuyết tật lần thứ 5 năm 2017 với chủ đề: “Hòn Tằm - nối vòng tay lớn”. Đây là chương...

Giữ bản sắc làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch

VHO- Ninh Phước (Ninh Thuận), nổi tiếng là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống như dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, Chung Mỹ hay gốm Bàu Trúc - làng gốm lâu đời nhất của đồng bào Chăm. Những năm qua, chính quyền địa phương cùng bà con nỗ lực đầu tư, giữ gìn bản sắc sản phẩm thủ công làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch theo hướng phát triển bền vững; đồng thời, giải quyết việc...

Lính Nhà giàn “tự soi, tự sửa”

VHO- Với tinh thần “Học tập và làm theo Bác không phải đâu xa, mà bằng những việc làm thiết thực hữu ích hằng ngày”, cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển ngoài đường biên của Tổ quốc suốt gần 30 năm qua.

Liên hoan Âm nhạc ASEAN thắm tình hữu nghị và đoàn kết

VHO - “Liên hoan âm nhạc ASEAN - 2019” là sự kiện quan trọng đối với tất cả các nước tham gia. Mỗi một đoàn mang đến Liên hoan một màu sắc âm nhạc riêng, đoàn nào cũng có những nhạc cụ độc đáo, đặc sắc. Ví như Việt Nam có đàn bầu, Lào và Campuchia cũng vậy và qua âm nhạc người xem cũng có thể hiểu và cảm nhận được thông điệp chung của các tiết mục là ca ngợi quê hương, đất...

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá các tỉnh Nam Trung Bộ: Nếu địa phương thờ ơ thì...

VHO-  Các tỉnh Nam Trung Bộ có đến hàng nghìn di tích, cụm di tích lịch sử văn hóa, trong đó phải kể đến cụm di tích đền tháp Chăm, thành cổ, làng gốm cổ nổi tiếng... Điều đáng nói, trong số hàng nghìn di tích, cụm di tích kể trên thì có rất ít di tích được bảo tồn, phát huy và khai thác hiệu quả.

12345

Danh mục tin bài

«Tháng Sáu 2019»
T2T3T4T5T6T7CN
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2223
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top