Thừa Thiên Huế: Huy động lực lượng dập tắt vụ cháy rừng phòng hộ ven biển

VHO - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động, phối hợp các lực lượng và chính quyền địa phương tham gia chữa cháy, khống chế vụ cháy rừng phòng hộ ven biển trên địa bàn xã Phong Hải giáp ranh với Điền Hải, huyện Phong Điền.

Thừa Thiên Huế: Huy động lực lượng dập tắt vụ cháy rừng phòng hộ ven biển - Anh 1

Các lực lượng chức năng triển khai dập lửa vụ cháy rừng phòng hộ ven biển xã Phong Hải, huyện Phong Điền. Ảnh: VT

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 14.8, một đám cháy lớn xuất hiện ở khu vực rừng phòng hộ thôn Hải Đông, xã Phong Hải và khu vực giáp ranh xã Điền Hải. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Phong Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) và Trạm Radar 3511, Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân đã nhanh chóng đã nhanh chóng huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương và người dân cùng triển khai công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, do lớp thực bì dày và thời tiết nắng nóng, gió Lào thổi mạnh nên đám cháy lan nhanh. Các lực lượng đã chia thành từng tổ để triển khai biện pháp dập lửa, đồng thời khoanh vùng tạo hành lang chống cháy bảo vệ cho gần 130 ha rừng tràm trên địa bàn.

Đến gần 16 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Thống kê bước đầu cho thấy vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng 7,5 ha rừng phòng hộ ven biển. Các cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng trong cùng ngày, tại khu vực Tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc cũng xảy ra vụ cháy rừng. Khoảng 50 người của lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan đã nhanh chóng triển khai các phương án dập lửa. Vụ cháy đã làm thiệt hại gần 0,6 ha rừng keo 2 năm tuổi.

Từ cuối tháng 7 đến nay, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra bảy vụ cháy rừng. Những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh có nắng nóng gay gắt, thời tiết oi bức, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất lớn. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân và cộng đồng sống ven rừng hỗ trợ lực lượng kiểm lâm và lực lượng chức năng ngăn chặn tình trạng cháy rừng. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy rừng; trong đó tập trung vào công tác chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy; huy động lực lượng; xử lý và trao đổi thông tin chữa cháy rừng; phân bổ trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân…

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc