Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Học sinh lớp 1, 2 phải đến trường kiểm tra học kỳ? Học sinh lớp 1, 2 phải đến trường kiểm tra học kỳ?

Học sinh lớp 1, 2 phải đến trường kiểm tra học kỳ?

6018

VHO- Đây là thông tin đang “nóng” trên nhiều group của các hội, nhóm cha mẹ học sinh suốt mấy ngày qua, ngay sau khi Bộ GD&ĐT có hướng dẫn về việc kiểm tra đánh giá với học sinh tiểu học.

Giáo viên chủ nhiệm thời online Giáo viên chủ nhiệm thời online

Giáo viên chủ nhiệm thời online

0 5882

VHO- Giáo viên chủ nhiệm vốn được xem như “hiệu trưởng con” trong nhà trường vì ngoài việc dạy học, họ còn phải quản lý học sinh và kiêm nhiệm thêm nhiều việc. Ở thời kỳ dạy học online phòng dịch Covid-19, giáo viên chủ nhiệm chẳng những không nhàn hơn mà lao động lại tăng gấp 2-3 lần.


TP.HCM: Hôm nay, học sinh hai khối cuối cấp tựu trường

VHO- Sau thời gian dài cân nhắc và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho an toàn phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP.HCM đã quyết định cho học sinh khối lớp 9 và 12 đến trường học trực tiếp, thay vì học trực tuyến đến hết học kỳ 1 như dự kiến hồi đầu năm.

Mỗi nhà giáo cần rèn luyện cho mình năng lực tự học

VHO - Sáng nay, Ban quản lý Chương trình ETEP (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Học viện Quản lý Giáo dục và trực tuyến tại các điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Học sinh đến trường học trực tiếp: Chưa đến 30% phụ huynh đồng ý

VHO- Theo kế hoạch, UBND TP.HCM sẽ thực hiện thí điểm cho học sinh lớp 1, 9 và 12 đi học lại từ ngày 13.12. Tuy nhiên, kết quả khảo sát mới đây cho thấy, phần lớn phụ huynh khối lớp 1 không muốn con sớm quay lại trường. Ở các cấp học khác, phụ huynh cũng bày tỏ nhiều băn khoăn, lo lắng.

Hà Nội: Từ ngày 6.12, giáo viên THPT chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin chỉ được dạy trực tuyến

VHO- Ngày 3.12, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Theo đó, toàn bộ học sinh các khối lớp 10, 11, 12 của các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

Chung kết Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ nhất - Phú Thọ 2021

VHO- Sáng ngày 3.12, Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ nhất - Phú Thọ 2021 đã diễn ra vòng  Chung kết theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.  Đây là hoạt động thiết thực của tỉnh Phú Thọ hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (1992-2022).

Số hóa thư viện trường học: Xu hướng đọc sách của “công dân @”

VHO- Ảnh hưởng của Covid-19 khiến hoạt động thư viện trong các trường học “án binh bất động” suốt một thời gian dài. Với sự phát triển của công nghệ số, để đưa sách đến gần hơn nữa với học sinh, sinh viên, việc xây dựng thư viện điện tử đang được ngành giáo dục và nhiều nhà trường quan tâm, triển khai.

Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới GD&ĐT: Cần sự đồng hành tích cực của văn hóa mạng

VHO-  Tại Hội thảo Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo diễn ra mới đây, nhiều chuyên gia bày tỏ sự lo lắng khi nhiều mặt trái của “cuộc sống số” đang tác động tiêu cực và ảnh hưởng không nhỏ đến văn hóa học đường. Việc nghiên cứu và xây dựng văn hóa học đường trên không gian mạng vì vậy được nhiều ý kiến đề xuất là nhiệm vụ rất cần thiết.

Tăng tốc tiêm vắc xin để sớm mở cửa trường

VHO- Nhiều trường học tại TP.HCM đã tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi, dự kiến đợt tiêm sẽ hoàn thành vào ngày 28.11. Nếu tiến độ diễn ra theo đúng kế hoạch thì từ ngày 10.12, học sinh lớp 9 và lớp 12 có thể đến trường học trực tiếp. Cũng từ tuần này, nhiều địa phương như Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nội… bắt đầu tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Bắt đầu62636465666768697071Sau

Video

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top