Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024
Tuyên dương 50 học sinh vùng biên giới vượt khó học giỏi Tuyên dương 50 học sinh vùng biên giới vượt khó học giỏi

Tuyên dương 50 học sinh vùng biên giới vượt khó học giỏi

5615

VHO - Ngày 17.9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện miền núi A Lưới tổ chức tuyên dương các học sinh thuộc dự án "Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường" đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập năm học 2022- 2023.

Thừa Thiên Huế: Tuyên dương 386 học sinh danh dự toàn trường Thừa Thiên Huế: Tuyên dương 386 học sinh danh dự toàn trường

Thừa Thiên Huế: Tuyên dương 386 học sinh danh dự toàn trường

0 3336

VHO- Ngày 16.9, tại di tích Di Luân đường- Quốc Tử giám triều Nguyễn, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tuyên dương học sinh danh dự toàn trường năm học 2022- 2023.


Con nuôi của đồn Biên phòng

VHO- Đứng chân ở địa bàn biên giới, thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, các đồn Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An cũng đã triển khai hiệu quả mô hình Con nuôi đồn Biên phòng. Sự chăm sóc, yêu thương của những người “bố nuôi” đã nâng bước nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nơi biên cương tiếp tục duy trì ước mơ đến trường.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ thi 5 hay 6 môn?

VHO-  Bộ GD&ĐT đang triển khai xin ý kiến bằng văn bản tại 63 Sở GD&ĐT trên cả nước để có thêm căn cứ hoàn thiện dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trình lãnh đạo Bộ để trình lên Thường trực Chính phủ xem xét, cho phép công bố phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 (dự kiến trong tháng 9 năm 2023). Cụ thể, mục đích kỳ thi và thời gian thi vẫn giữ...

Hành trình trở thành những nhà học giả ưu tú của học sinh SNA Marianapolis

VHO - Tại Vòng toàn cầu (Global Round) của cuộc thi World Scholar’s Cup diễn ra vào cuối tháng 8 vừa qua, 5 kỵ sĩ vàng học sinh Trường quốc tế SNA Marianapolis: Vũ Gia Bảo (Tony), Nguyễn Anh Thư (Anna), Nguyễn Bảo Thy (Tina), Nguyễn Thị Như Ý (Lia) và Đặng Tưởng Gia Huy (Tom) đã có một hành trình tri thức đáng nhớ với những thành tích đầy ấn tượng tại sự kiện.

Tăng cường giáo dục về di tích, di sản trong học đường

VHO- Để nâng cao hiệu quả trong việc bảo tồn các di tích, di sản tại Đà Nẵng, giới nghiên cứu sử học đã nhấn mạnh đến công tác lồng ghép, giáo dục trong trường học, khẳng định đó là cơ sở vững chắc để trao truyền lại cho thế hệ trẻ những kiến thức bổ ích về di tích, lịch sử.

Đừng để các em cô đơn

VHO- Hình ảnh một nam sinh sáng nào cũng không muốn rời khỏi giường vì “mỗi ngày đến trường là một ngày đau”; đau về thể xác bởi những trận đấm, đá của nhóm bạn cùng lớp, đau về tinh thần vì bất lực trước sự hả hê của nhóm bạn. Nam sinh chỉ biết cam chịu và mỗi đêm em đều chiêm bao được đến một ngôi trường hạnh phúc. Mỗi tối, em lại thêm một nét gạch vào cuốn sổ để tính lùi...

Quảng Nam: Sẽ rà soát các cơ sở giáo dục quốc tế sau vụ trường quốc tế bất ngờ đóng cửa đầu năm học mới

VHO - UBND tỉnh Quảng Nam giao các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát lại các cơ sở giáo dục quốc tế trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, xử lý phát sinh liên quan về thủ tục pháp lý đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

“Nâng bước” học sinh vùng biên ải

VHO- Năm học mới 2023-2024 này, hàng trăm học sinh nghèo ở vùng biên giới huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) đã được các chú bộ đội “nâng bước” đến trường. Trước ngày khai giảng, những chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã đến từng nhà thăm hỏi, động viên và kịp thời hỗ trợ để các em có động lực theo đuổi học tập.

Nhiều bất cập trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm

VHO - Đó là đánh giá của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tại chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời, chủ đề “Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm” vào sáng qua 10.9. Chương trình do HĐND TP.HCM phối hợp Đài Truyền hình TP.HCM, Sở TT&TT TP.HCM tổ chức. 

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội: Trao Bằng Tiến sĩ Phật học đầu tiên

VHO - Ngày 10.9, tại Hà Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) đã trang trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024 và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, cử nhân Phật học năm 2023. Bằng Tiến sĩ Phật học đầu tiên của HVPGVN tại Hà Nội đã được trao cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Thắng (pháp danh Thích Đạo Tấn).

Bắt đầu11121314151617181920Sau

Video

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top