Giao lưu HSSV dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường VHTTDL khu vực phía Nam năm 2023: Tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

VHO- Chương trình Giao lưu HSSV dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường VHTTDL khu vực phía Nam lần thứ VIII năm 2023 do Bộ VHTTDL chủ trì, Văn phòng Bộ VHTTDL phối hợp cùng Trường ĐH TDTT TP.HCM tổ chức thực hiện, sẽ diễn ra trong hai ngày 2-3.11 với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực.

Giao lưu HSSV dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường VHTTDL khu vực phía Nam năm 2023: Tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số - Anh 1

 “Giao lưu HSSV dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường VHTTDL khu vực phía Nam” năm 2017 tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam - Căn cứ Tà Thiết, tỉnh Bình Phước

Theo ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL, Trưởng BTC, Giao lưu HSSV dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường VHTTDL khu vực phía Nam lần VIII năm 2023 là sự kiện văn hóa tiêu biểu, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ VHTTDL đối với HSSV dân tộc thiểu số đang học tập tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Chương trình sẽ diễn ra tại Trường ĐH TDTT TP.HCM, không chỉ có ý nghĩa thiết thực trong việc động viên, khích lệ HSSV dân tộc thiểu số phấn đấu học tập, rèn luyện tốt để trưởng thành và cống hiến cho đất nước, mà còn là cơ hội để các em gắn kết, có thêm hiểu biết về văn hóa cộng đồng, khơi gợi lòng yêu nước, yêu đồng bào, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đại diện BTC cho biết, chương trình có sự tham gia của hơn 300 HSSV dân tộc thiểu số đến từ 12 cơ sở đào tạo của ngành VHTTDL tại khu vực phía Nam: Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH TDTT TP.HCM, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM, Nhạc viện TP.HCM, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Trường Trung cấp Múa TP.HCM, Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, Trường CĐ Du lịch Vũng Tàu, Trường CĐ Du lịch Đà Lạt, Trường CĐ Văn hóa - Nghệ thuật TP.HCM và Trường CĐ Du lịch Cần Thơ.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Tọa đàm Dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; Đêm nghệ thuật giao lưu; Chương trình đốt lửa trại; các nội dung thi văn hóa - thể thao và các hoạt động khác. Tọa đàm sẽ thảo luận những vấn đề liên quan đến chính sách ưu tiên, chế độ hỗ trợ trong GD&ĐT cho HSSV dân tộc thiểu số. Ngoài ra còn có hoạt động đối thoại giữa HSSV dân tộc thiểu số với lãnh đạo Bộ VHTTDL, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, lãnh đạo các trường đào tạo VHTTDL tại khu vực phía Nam cùng các cơ quan, ban, ngành liên quan để cùng nhau chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và định hướng cho các em phát triển trong tương lai.

Điểm nhấn của chương trình là Đêm nghệ thuật giao lưu diễn ra tối ngày 3.11. Thông tin về sự kiện, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ, Đêm nghệ thuật giao lưu tập trung vào các nội dung chính là tuyên dương HSSV dân tộc thiểu số tiêu biểu, thi diễn văn nghệ và giao lưu với ca sĩ, kết hợp phần thi biểu diễn văn nghệ mang bản sắc văn hóa dân tộc đặc trưng của các em HSSV dân tộc thiểu số của các trường thuộc khối Bộ.

“Qua bảng đăng ký cho thấy phần thi diễn của HSSV rất đa dạng, có thể điểm qua một số tiết mục nổi bật như: Tốp ca Một vòng Việt Nam của sinh viên Nhạc viện TP.HCM; múa Nồng nàn phương Nam của học sinh Trường Trung cấp Múa; võ nhạc Hào khí Việt Nam của sinh viên Trường ĐH TDTT TP.HCM; múa Những cô gái Rắk-lây của sinh viên Trường CĐ Du lịch Đà Lạt; biểu diễn thời trang của sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM; hát múa Buôn Dur Kman - Mời anh về Tây Bắc - Một vòng Việt Nam của sinh viên Trường CĐ đẳng Văn hóa - Nghệ thuật TP.HCM… Những tiết mục dự thi phần lớn là của các em được đào tạo từ cơ sở giáo dục chuyên nghiệp về văn hóa - nghệ thuật, nên hứa hẹn sẽ là một đêm nghệ thuật đa dạng, đặc sắc, bùng nổ”, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn nhấn mạnh.

TS Võ Quốc Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT TP.HCM, đồng Trưởng BTC, đồng thời là đơn vị đăng cai cho biết, công tác chuẩn bị đã được Nhà trường thực hiện từ sớm, phân công cụ thể cho từng bộ phận chuẩn bị địa điểm, sân bãi và các điều kiện kỹ thuật để phục vụ nội dung chương trình, đặc biệt là các phần thi thể thao, biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại, đêm giao lưu…

“Chúng tôi đã xây dựng phương án cho công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, y tế. Các bộ phận được giao phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng lều trại trung tâm và lều trại cho các đoàn tham gia; phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng sân khấu chính, lắp đặt trang thiết bị âm thanh, ánh sáng…”, TS Võ Quốc Thắng thông tin thêm. Được biết, Giao lưu HSSV dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường VHTTDL khu vực phía Nam đã từng diễn ra tại Trường ĐH TDTT TP.HCM, do đó đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác đăng cai, tổ chức lần này. 

 THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc