“Tiếp sức mùa thi 2023” đã hỗ trợ hơn 90.000 lượt thí sinh và phụ huynh

VHO - Sáng nay 15.8, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình “Tiếp sức mùa thi 2023” tại TP.HCM và trao học bổng cho thí sinh khó khăn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

“Tiếp sức mùa thi 2023” đã hỗ trợ hơn 90.000 lượt thí sinh và phụ huynh - Anh 1

Đại biểu và sinh viên chụp ảnh kỷ niệm tại chương trình. Ảnh: Minh Sang

Chương trình “Tiếp sức mùa thi 2023” đã thu hút hơn 3.000 sinh viên tình nguyện với gần 18.000 lượt sinh viên thường trực tại 156 điểm thi, đã hỗ trợ cho hơn 90.000 lượt thí sinh và phụ huynh. Chương trình tặng 30.000 cẩm nang “Tiếp sức mùa thi” và hỗ trợ tân sinh viên 10.000 phần ăn, nước uống, 1.000 dù cầm tay; trao tặng 41 suất học bổng dành cho thí sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Tổng nguồn lực kinh phí tổ chức gần 5 tỷ đồng.

Theo BTC, “Tiếp sức mùa thi” năm nay, chương trình đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến cho thí sinh trước và trong kỳ thi. Cụ thể: Tổ chức 42 chương trình tư vấn hướng nghiệp, định hướng ngành nghề cho học sinh lớp 12 tại các trường THPT trên địa bàn TP.HCM, thu hút hơn 32.000 học sinh tham gia; tổ chức hơn 50 chuyên đề tư vấn hướng nghiệp cho học sinh ở các tỉnh, thành thuộc khu vực Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ; phát hành 70.000 sổ tay hướng nghiệp tặng cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. 

Chương trình cũng đã hướng dẫn học sinh ôn tập các môn học phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tập hợp các bài giảng chuyên đề thông qua các video hướng dẫn ôn tập của các giáo viên uy tín; tổ chức Cuộc thi “Tỏa tri thức, vượt mùa thi” với nội dung cổ động mùa thi cho thí sinh bằng nhiều hình thức làm thơ, múa hát, nhảy cổ động,… thu hút hơn 800 bài dự thi và 13 triệu lượt tiếp cận. 

“Tiếp sức mùa thi 2023” lan tỏa hoạt động đồng hành cùng thí sinh đến những người có sức ảnh hưởng thông qua chương trình “Triệu trái tim hòa nhịp cùng sĩ tử”: hoạt động động viên, cỗ vũ tinh thần cho thí sinh từ 55 cá nhân là người nổi tiếng, nhà khoa học, sinh viên tiêu biểu trong và ngoài nước. Đây là những tấm gương tốt, những hình mẫu lý tưởng để học sinh có thể kết nối, học tập và phấn đấu phát triển bản thân trong tương lai, hoạt động thu hút 11.000 lượt tiếp cận.

Nhằm thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện hỗ trợ, đồng hành thí sinh, qua đó chương trình triển khai chuỗi hoạt động trực tuyến với các nội dung: “Vững kiến thức – Sáng mùa thi”, “Kinh nghiệm hữu ích – Tiếp sức sĩ tử”, “Kinh nghiệm giảng đường - Tiếp bước tương lai”, “Ngàn câu chúc hay – Động lực tràn đầy”, “Lan tỏa yêu thương 30 năm tình nguyện hè” và chuỗi phóng sự “Giải mã nỗi sợ mùa thi” đã thu hút gần 10.000 lượt sinh viên tham gia.

Tại Hội nghị tổng kết, chương trình tuyên dương, trao tặng Bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đối với 3 tập thể và 29 cá nhân tiêu biểu; trao tặng Bằng khen Hội Sinh viên Thành phố đối với 1 tập thể và 73 cá nhân. Chương trình đồng thời trao giải cho 18 thí sinh đạt giải thưởng cuộc thi Tik Tok Challenge “Tỏa tri thức, vượt mùa thi” với tổng giải thưởng 30 triệu đồng. 

Đặc biệt, chương trình trao tặng 41 suất học bổng “Tiếp sức mùa thi” dành cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất học bổng bao gồm 3 triệu đồng tiền mặt, 1 suất học bổng tiếng Anh trị giá 10 triệu đồng và quà tặng là bộ văn phòng phẩm dành cho tân sinh viên. 

Anh Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố, Phó ban Thường trực chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại TP.HCM, chia sẻ: “Năm nay, chương trình đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ thí sinh trước và trong kỳ thi với đa dạng hình thức trực tiếp và trực tuyến, mở rộng đối tượng tham gia, mang tới cho thí sinh những thông tin, kiến thức quý báu từ những người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng và thúc đẩy cảm hứng tích cực, tinh thần tự tin, sẵn sàng chinh phục vũ môn. Trung tâm tiếp tục triển khai giai đoạn 3 những hoạt động hỗ trợ tân sinh viên với các nội dung: tư vấn tìm kiếm nhà trọ, giới thiệu việc làm, học bổng học tập, kỹ năng thực hành xã hội,…”. 

Năm 2023 là năm thứ 27 năm chương trình hỗ trợ thí sinh thi Đại học, Cao đẳng (1997-2023) và 22 năm chương trình “Tiếp sức mùa thi” (2001-2023) được nhân rộng toàn quốc và là năm thứ 8 thay đổi cách thức tổ chức hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển vào các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng tại TP.HCM. 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc