Tuyên dương thầy, cô giáo tiêu biểu giảng dạy ở các xã khó khăn

VHO - Năm 2023, Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” sẽ tuyên dương các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang công tác ở các trường học tại các xã khó khăn khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 51 tỉnh, thành phố.

Tại buổi họp báo Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023 diễn ra ngày 8.8 ở Hà Nội, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam cho biết, chương trình do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT và Tập đoàn Thiên Long tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11) nhằm cổ vũ, động viên và tri ân các thầy giáo, cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Tuyên dương thầy, cô giáo tiêu biểu giảng dạy ở các xã khó khăn - Anh 1

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại buổi họp báo

“Năm 2023, Ban Tổ chức lựa chọn đối tượng tuyên dương là các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang công tác ở các trường học tại các xã khó khăn khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tiêu chí để lựa chọn các thầy giáo, cô giáo được tuyên dương: có tư cách đạo đức, lối sống tốt; có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh ở địa phương; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng yêu mến…”, anh Nguyễn Kim Quy cho hay.

Ban tổ chức cho biết, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 8.8 đến 8.10.2023. Chương trình diễn ra cao điểm trong tháng 11 với chuỗi hoạt động tuyên dương thầy cô nhiều ý nghĩa: Tiếp kiến lãnh đạo Đảng, nhà nước, các thầy cô giáo tiếp kiến lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Bộ GD&ĐT và lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam. Lễ tuyên dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023 dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 tại Thủ đô Hà Nội. Các giáo viên được tuyên dương sẽ được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Kỷ niệm chương và Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Đặc biệt, chương trình năm 2023 là một chiến dịch dài hơi toàn diện từ offline đến online với sự đồng hành của nhiều đại sứ là các nghệ sĩ, chuyên gia giáo dục, giáo viên uy tín, học sinh tiêu biểu. Các gương mặt KOLs sẽ tham gia chương trình như: Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Ca sĩ Hà Myo, diễn viên Việt Hoa. Các đại sứ đồng hành cùng chương trình sẽ tham gia vào nhiều hoạt động có ý nghĩa để tôn vinh các thấy cô và lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện đẹp về thầy cô đến với toàn xã hội.

Bên cạnh đó, năm nay, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động đồng hành với chương trình chia sẻ cùng thầy cô, cụ thể là Chương trình “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô” và Tổ chức Cuộc thi “Tri ân thầy cô – chia sẻ cùng thầy cô trên Mạng xã hội TikTok... nhằm cổ vũ, động viên, tri ân các thầy giáo, cô giáo xung kích, tình nguyện công tác tại các trường học ở các xã khó khăn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi xã hội tiếp tục quan tâm, giúp đỡ đội ngũ thầy giáo, cô giáo và học sinh ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

 

N.KHANG

Ý kiến bạn đọc