Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội

Thứ Bảy 18/07/2020 | 18:50 GMT+7

VHO- Sáng nay 18.7, thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội làm bài thi môn Toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi năm nay.  Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nội, tại buổi thi thứ 3 có 88.050 thí sinh dự thi, vắng 476 thí sinh so với số đăng kí dự thi. Có 4 thí sinh vi phạm quy chế và có tới 28 cán bộ coi thi vắng mặt tại các điểm thi.

Đề thi được giảm tải vừa sức thí sinh

Theo nhận định của thí sinh và các thầy cô giáo, đề thi tất cả 3 môn thi năm nay không khó và dễ đạt điểm cao. Đề thi Văn năm nay vẫn giữ cấu trúc quen thuộc như đề thi năm trước với hai phần. Phần I kiểm tra khả năng đọc hiểu văn bản, phần II là một câu chuyện ngắn trích trong sách Ngữ văn 9 và yêu cầu nghị luận về mối quan hệ giữa cách ứng xử và nhân cách của con người. Nội dung kiến thức đề ra nằm trong chương trình Ngữ văn 9. Không có câu hỏi nào nằm trong phần giảm tải kiến thức mà Bộ GD&ĐT đã công bố. Với cấu trúc quen thuộc, các câu hỏi vào những phần kiến thức các em mới được học, ôn, những học sinh có quá trình ôn tập chu đáo, kĩ năng làm bài thành thạo sẽ hoàn thành tốt đề thi này. Phổ điểm chủ yếu dự báo sẽ rơi vào khoảng 6-7 điểm.

   Thí sinh vào phòng thi tại THPT Đồng Quan- Phú Xuyên

 Giờ thi Toán sáng nay 18.7

Về đề thi Anh văn, năm nay là năm thứ hai Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai việc áp dụng bài thi môn Tiếng Anh trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. So với đề thi năm 2019, đề năm nay giảm nhẹ về độ khó, nội dung bám sát công văn giảm tải, tinh giản và hoàn toàn nằm trong chương trình lớp 9. Về cấu trúc: Đề thi có cấu trúc tương tự đề thi năm 2019 với 40 câu, gồm 9 dạng bài quen thuộc:  Phát âm, trọng âm, hoàn thành câu, tìm lỗi sai, tìm từ đồng nghĩa-trái nghĩa, điền từ, đọc hiểu và tìm câu đồng nghĩa. Tuy nhiên, dạng bài tìm câu đồng nghĩa năm 2020 đã được chuyển sang trắc nghiệm hoàn toàn so với năm 2019 là viết tự luận

Còn đề thi Toán, nhìn chung đề thi năm nay có sự đổi mới so với nhiều năm trước, đã cho những bài toán về ứng dụng của hình không gian. Đề thi năm nay có 5 câu với những kiến thức trong chương trình đã tinh giản, không có câu khó, đã được điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh do học sinh nghỉ học nhiều ở học kỳ II nên một số đơn vị kiến thức được tập trung kiểm tra ở học kỳ I. Theo nhiều giáo viên Toán, mức độ đề thi nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái nên dự kiến phổ điểm năm nay sẽ cao hơn, phổ biến ở mức 7-8 điểm.

Dự báo điểm chuẩn vào các trường sẽ có những thay đổi lớn

Theo công bố của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay, toàn thành phố có hơn 107.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, nhưng chỉ 88.920 em dự thi vào lớp 10. Trong đó, các trường công lập tuyển gần 66.500 học sinh, công lập tự chủ tuyển gần 2.800, các trường ngoài công lập tuyển hơn 21.400. Số học sinh sẽ vào trung tâm giáo dục thường xuyên là hơn 8.000 và cơ sở giáo dục nghề nghiệp là gần 8.500. Tổng số nguyện vọng 1 (NV1) vào 113 trường công lập năm 2020 là 88.928, nguyện vọng 2 (NV2) là 85.835. Theo thống kê về chỉ tiêu và số lượng học sinh đăng ký vào lớp không chuyên trường THPT công lập năm học 2020-2021, trường THPT Nguyễn Văn Cừ là một trong số các trường có tổng số lượng hồ sơ đăng ký nhiều nhất ở cả 2 nguyện vọng, lên tới 4.228 hồ sơ so với 585 chỉ tiêu. Tiếp đến là các trường THPT Chương Mỹ B có tổng số hồ sơ đăng ký là 4.200 hồ sơ trong khi chỉ tiêu là 675; trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng có tổng hồ sơ đăng ký là 3.842 trong khi đó chỉ tiêu là 675. Trong khi đó, trường THPT Yên Hòa là trường nhận được nhiều hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1 nhất với 1.702 hồ sơ. Theo sau là THPT Nguyễn Minh Khai với 1.327 hồ sơ; Trường THPT Phan Đình Phùng với 1237 hồ sơ.

Thí sinh tại điểm thi THPT Phú Xuyên A

    Phụ huynh chờ con em tại điểm thi THCS Tân ĐỊnh

So sánh số lượng nguyện vọng thí sinh thi vào các trường và chỉ tiêu thực tế cho thấy có những thay đổi lớn so với năm ngoái. Nhiều cán bộ làm thi lâu năm nhận xét, điẻm chuẩn vào các trường không thuộc tốp đầu sẽ có những thay đổi đáng kể.  Về tốp đầu, theo thống kê trường THPT Chu Văn An hệ thường có tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập cao nhất Hà Nội -1/3,4, kế đó là THPT Kim Liên 1/2,6, tiếp đó là Nhân Chính và Yên Hòa cùng 1/2,3, Sơn Tây hệ thường 1/2,1, Nguyễn Thị Minh Khai 1/1,9. Một số trường thuộc các huyện ngoại thành có tỷ lệ chọi thấp hơn so với các năm trước như THPT ĐỒng Quan- Phú Xuyên có 634 thí sinh dự thi trong khi chỉ tiêu là 540 học sinh. Trong khi đó một số trường khác lại có số nguyện vọng rất cao so với chỉ tiêu như THPT Vân Tảo (Thường Tín) có tới 1.742 nguyện vọng trong khi chỉ tiêu cũng chỉ có 540 học sinh trong khi một trường ngay bên cạnh là trường THPT Thường Tín có chỉ tiêu 630 học sinh nhưng chỉ có 799 nguyện vọng vào trường. Một số cán bộ quản lý giáo dục khu vực này cho rằng thí sinh ở các huyện ngoại thành e ngại thi vào một số trường được cho là “khó vào” và thường chọn NV 2 là một số trường ở xã và “dễ vào hơn”

Đáng chú ý, rất nhiều trường THPT có số học sinh đăng ký NV1 thấp hơn cả chỉ tiêu, như: Khương Đình (mới xây dựng), Nguyễn Quốc Trinh, Thượng Cát, Tự Lập, Đại Cường, Lưu Hoàng...

QUỐC HÙNG

Print

Video

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top