Đoàn viên, thanh niên trồng 3.000 cây xanh tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei

VHO - Sáng 26.9, tại Khu di lịch lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei, huyện Đăk Glei (Kon Tum), Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ ra quân trồng cây thông ba lá và tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, thu hút sự tham gia của hơn 400 đoàn viên, thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên trồng 3.000 cây xanh tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei - Anh 1

Hơn 400 đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ trồng cây thông ba lá và Tổng kết chương trình tình nguyện hè 2023

Trong thời gian qua, các tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình “Triệu cây xanh, vì một Việt Nam xanh” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị hỗ trợ, cấp phát cây xanh, ra quân triển khai trồng và chăm sóc 86.570 cây xanh các loại (trong đó có 15.000 cây thông ba lá). Tại buổi lễ, các đại biểu và đoàn viên, hội viên thanh niên đã trồng 3.000 cây thông ba lá trong khuôn viên Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei.

Đoàn viên, thanh niên trồng 3.000 cây xanh tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei - Anh 2

Lãnh đạo UBND tỉnh và Tỉnh đoàn trồng thông ba lá trong khuôn viên Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum thu hút 45.800 lượt đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia với nhiều phần việc tiêu biểu như: Xây dựng mới 23 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; xây mới bảy nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; hiện thực hóa 750 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; nâng cao năng lực số cho hơn 54.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 950 lượt thanh niên và hỗ trợ 30 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Kon Tum Nguyễn Văn Mạnh cho biết, hoạt động tình nguyện đã tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đoàn viên, thanh niên trồng 3.000 cây xanh tại Di tích lịch sử quốc gia Ngục Đăk Glei - Anh 3

Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei

Trước đó (ngày 25.9), Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Hành trình về nguồn với nhiều hoạt động như dâng hương, dâng hoa tại khu Di tích lịch sử quốc gia Ngục Kon Tum, Di tích lịch sử cách mạng Điểm cao 601 (huyện Đăk Hà); trao tặng công trình số hóa địa chỉ đỏ tại Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) và Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngục Đăk Glei (huyện Đăk Glei); khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân xã Đăk Choong (huyện Đăk Glei); triển khai hỗ trợ, giúp đỡ 500 lượt người dân và đoàn viên thanh niên cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử-VneID.

Đây là chuỗi hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25.9.1930 - 25.9.2023). 

NGỌC HOÀ

Ý kiến bạn đọc