“Giai điệu tuổi hồng”, sân chơi văn hóa hấp dẫn, bổ ích và thu hút học sinh

VHO- Đó là lời ông Bùi Văn Linh- Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên, BộGD&ĐT khi nói về Hội thi ca múa nhạc dành cho học sinh trung học toàn quốc năm 2019.

“Giai điệu tuổi hồng”, sân chơi văn hóa hấp dẫn, bổ ích và thu hút học sinh - Anh 1

 Đây cũng là một trong những hoạt động điển hình nhằm triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động văn hóa văn nghệ này được tổ chức 2 năm 1 lần, hướng tới mục đích đa dạng hình thức giáo dục trải nghiệm và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh. Bên cạnh đó là tạo một sân chơi văn hóa bổ ích, lành mạnh, nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi cho học sinh có năng khiếu và yêu thích nghệ thuật, thông qua kết quả đánh giá hiệu quả công tác triển khai các hoạt động, tổ chức sinh hoạt ngoại khóa của các trường THPT toàn quốc.

“Giai điệu tuổi hồng”, sân chơi văn hóa hấp dẫn, bổ ích và thu hút học sinh - Anh 2

Tại Quảng Ninh, hội thi năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ17-19.4-2019, thu hút sự tham gia của gần 500 học sinh gồm 43 đoàn đến từ các trường THPT và trung tâm trong toàn tỉnh, với 122 tiết mục ở 3 thể loại ca, múa, nhạc với các chủ đề ca ngợi tình yêu của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước, nhà trường, thầy, cô, công cuộc đổi mới của đất nước, của ngành GD&ĐT. Sua 3 ngày dự thi sôi nổi, hấp dẫn, kết quả, BTC đã trao 40 giải C, 23 giải B và 15 giải A cho các tiết mục xuất sắc nhất. BTC cũng trao giải toàn đoàn cho 24 đơn vị, trong đó có 1 đơn vị đạt xuất sắc, 1 đơn vị giải Nhất, 6 giải Nhì, 5 Giải Ba và 11 giải khuyến khích.​​​

“Giai điệu tuổi hồng”, sân chơi văn hóa hấp dẫn, bổ ích và thu hút học sinh - Anh 3

“Giai điệu tuổi hồng”, sân chơi văn hóa hấp dẫn, bổ ích và thu hút học sinh - Anh 4

Bà Nguyễn Thị Thúy- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh- Trưởng ban tổ chức hội thi cho biết: Hội thi năm nay đã thu hút số đơn vị, số học sinh tham gia nhiều hơn những năm trước. Công tác chuẩn bị, tập luyện của các trường rất chu đáo, mang đến hội thi các tiết mục đặc sắc, chất lượng, có giá trị nghệ thuật cao, có tính giáo dục, tính lan tỏa. Theo đánh giá của Ban giám khảo, Hội thi năm nay đạt được những kết quả vượt mong đợi, số lượng thể loại tăng, chất lượng nghệ thuật và tính chuyên nghiệp được nâng cao đáng kể. Các diễn viên- học sinh trên sân khấu trình diễn các tác phẩm văn nghệ với phong cách vô tư, hồn nhiên, vừa có kĩ năng, vừa có bản lĩnh biểu diễn, đã mang đến cho BGK, các thầy cô và người xem ngạc nhiên, thích thú và cảm phục.

QUỐC HÙNG

Ý kiến bạn đọc