Tích cực phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS ở Bình Định

VHO - Thực hiện Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch, trong thời gian qua Bình Định đã tích cực triển khai nhiều chương trình nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của người DTTS, trong đó nỗi bật là truyền dạy cho lớp trẻ về trống K’toang, Cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm truyền thống…

Trong năm 2022 và 2023, từ nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh giao, tỉnh Bình Định đã tiến hành các quy trình tu bổ, tôn tạo 1 di tích quốc gia; tổ chức 2 lớp tập huấn, truyền dạy văn hoá phi vật thể của đồng bào Bana, Chăm Hroi; tổ chức bảo tồn, phát huy 1 lễ hội truyền thống tiêu biểu của đồng bào Bana để khai thác, xây dựng thành sản phẩm phục vụ phát triển du lịch.

Tích cực phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS ở Bình Định - Anh 1

Sở VHTT Bình Định cùng các nghệ nhân tổ chức lớp truyền dạy cồng chiêng, cho các học viên

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định đã phân bổ kinh phí hỗ trợ 22 tủ sách cộng đồng cho 22 xã/thị trấn; hỗ trợ thiết bị âm thanh, trang phục truyền thống cho 4 đội văn nghệ được thành lập tại các nhà văn hóa thôn; hỗ trợ trang thiết bị văn hóa, thể thao cho 21 nhà văn hóa, khu thể thao thôn/làng.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, hiện đơn vị đang phối hợp với các huyện An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân thực hiện tuyên truyền lễ hội truyền thống tiêu biểu của đồng bào Bana để khai thác, xây dựng thành sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; hỗ trợ đầu tư xây dựng 3 điểm đến du lịch tiêu biểu. Ngoài ra tổ chức 3 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ du lịch gắn với việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống tại các điểm đến du lịch tiêu biểu vùng DTTS và miền núi cho người dân của xã Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hiệp (huyện Vĩnh Thạnh) và xã An Toàn (huyện An Lão).

Từ kinh phí Dự án 6, tỉnh Bình Định còn dùng để thực hiện xây mới và cải tạo, nâng cấp (khuôn viên, tường rào cổng ngõ, sân bên tông, sơn sửa…) cho 23 nhà văn hóa, khu thể thao thôn/làng; thực hiện hỗ trợ hơn 30 đội văn nghệ được thành lập tại các nhà văn hóa thôn; hỗ trợ trang thiết bị cho 51 nhà văn hoá, khu thể thao thôn; tổ chức 2 lớp tập huấn, truyền dạy văn hoá phi vật thể; hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn di sản văn hoá…

Tích cực phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS ở Bình Định - Anh 2

Những giá trị văn hoá tốt đẹp của người đồng bào DTTS ở Bình Định ngày càng được phát huy

Chia sẻ với Văn Hóa về công tác truyền dạy nhạc cụ dân tộc như Cồng chiêng, trống K’toang và truyền dạy dệt thổ cẩm cho người dân, nhất là thế hệ trẻ, bà Huỳnh Thi Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở VHTT Bình Định cho biết: Sau khi có Dự án 6, chúng tôi phối hợp cùng các huyện tổ chức các lớp tập huấn, truyền dạy văn hoá phi vật thể tiêu biểu của đồng bào cho các đối tượng là người DTTS đặc biệt là các bạn trẻ. Theo đó, việc tổ chức các lớp truyền dạy về nhạc cụ dân tộc như Cồng chiêng, trống K’toang và truyền dạy dệt thổ cẩm được các học viên đã tích cực tham gia.

Qua các lớp truyền dạy, học viên được trang bị những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò các loại hình văn hóa phi vật thể trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Chăm Hroi, Bana nói riêng, về thực trạng việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Tích cực phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS ở Bình Định - Anh 3

Việc giữ gìn, phát huy các làng nghề gắn với phát triển du lịch sẽ góp phần cải thiện đời sống của người đồng bào thiểu số ở Bình Định

Mặc dù triển khai chưa lâu, nhưng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình 1719) cũng đã lan tỏa đến cộng đồng và mở ra cơ hội mới để phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Theo bà Huỳnh Thị Anh Thảo, trong thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với ngành Du lịch và các địa phương được thụ hưởng tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, kiểm kê các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, phục dựng các lễ hội truyền thống tốt đẹp để xây dựng thành sản phẩm phục vụ phát triển du lịch cộng đồng.

Bà Huỳnh Thị Anh Thảo cũng tin rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương, cùng với việc hỗ trợ nguồn lực từ Chương trình 1719, ngân sách địa phương và sự chung tay của cả cộng đồng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch sẽ góp phần tạo đà phát triển triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo vùng DTTS & miền núi của tỉnh vốn còn nhiều khó khăn. Đồng thời, qua đó tạo cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc