Lan toả thông điệp “Chạy vì cuộc sống”

VHO - Diễn ra tại đường Trần Bạch Đằng (phường Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TP.HCM) vào hôm nay 10.3, Giải chạy Run To Live 2024 với thông điệp thông điệp “Chạy vì cuộc sống” thu hút hơn 6.000 VĐV tham dự đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đến dự Lễ bế mạc và trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao.

Sự kiện điền kinh quy mô này do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức. Đây là giải đấu thể thao quy mô, có chất lượng cao về chuyên môn để các VĐV phong trào cũng như chuyên nghiệp được thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ.

Lan toả thông điệp “Chạy vì cuộc sống” - Anh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt trao giải cho các VĐV nội dung 21km nam

Giả thu hút hơn 6.000 VĐV phong trào và chuyên nghiệp, cũng như cộng đồng chạy bộ đã tham gia tập luyện, thi đấu thường xuyên tại TP.HCM và trên cả nước cùng tham dự ở các cự ly 5km, 10km và 21km. Trong đó, hơn 3.500 VĐV dự cự ly 21km. Ngoài ra, giải cũng thu hút 92 VĐV nước ngoài tham dự.

Cự ly bán marathon 21km dù nhiều thử thách nhưng thu hút rất đông tuyển thủ tham gia. Nhà vô địch SEA Games 31 Hoàng Nguyên Thanh với thành tích 1 giờ 9 phút 29 đã giành chức vô địch ở nội dung dành cho nam, trong khi Lê Hữu Lộc (1 giờ 13 phút 43) và Trương Văn Tâm (1 giờ 14 phút 14) lần lượt ở vị trí thứ 2 và thứ 3.

Lan toả thông điệp “Chạy vì cuộc sống” - Anh 2

 Nguyên Thanh tiếp tục có một giải đấu thành công

Không chỉ nhận lời tham dự giải chạy Run To Live 2024 trong vai trò của một “đại sứ” về chuyên môn, khơi nguồn cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ tại TP.HCM nói riêng và trên cả nước nói chung, nhà vô địch Hoàng Nguyên Thanh còn cho biết anh cũng muốn chinh phục cự ly bán marathon 21km giống như nhiều đồng nghiệp khác.

Nội dung 21km nữ với chiến thắng thuộc về Hoàng Thị Ngọc Hoa (1 giờ 17 phút 40). Cựu tuyển thủ điền kinh quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ đạt hạng nhì với thành tích 1 giờ 22 phút và Lê Thị Kha Ly hạng 3 cùng thông số 1 giờ 26 phút 02.

Ở cự ly 10km, hạng nhất, nhì, ba nội dung nam lần lượt thuộc về Nguyễn Anh Trí (35 phút 43 giây), Đặng Anh Quyết (36 phút 19 giây), Huỳnh Thạnh (39 phút 44 giây). Nội dung nữ thuộc về Phạm Thị Thúy Hạnh (42 phút 43 giây), Nguyễn Thị Thanh Hà (44 phút 56 giây), Trần Thị Ny (45 phút 42 giây).

Lan toả thông điệp “Chạy vì cuộc sống” - Anh 3

Ban tổ chức trao giải nội dung 10km nữ

Với cự ly 5km, Lê Thị Hà giành giải nhất nữ với thành tích 19 phút 41 giây, Nguyễn Lệ Trân và Nguyễn Thị Thương lần lượt hạng 2 và 3 với kết quả 20 phút 57 giây và 21 phút 14 giây. Ngôi vô địch nội dung nam gọi tên Nguyễn Chí Kiên 17 phút 08 giây, hạng 2 và 3 thuộc về Nguyễn Văn Giàu (17 phút 31 giây) và Hoàng Minh Quân (17 phút 35 giây).

Ngoài ra, 24 giải nhóm tuổi (nam/nữ) được trao cho cả 3 cự ly 21km, 10km và 5km: dưới 29 tuổi, từ 30 - 39, từ 40 - 49 và từ 50 tuổi trở lên. Giải nhất là 3 triệu, giải nhì là 2 triệu và giải ba là 1 triệu. Đồng thời, giải VĐV khuyết tật được trao tặng tuyển thủ Dương Quốc Hiệp.

Lan toả thông điệp “Chạy vì cuộc sống” - Anh 4

Giải đã thành công trong việc lan toả thông điệp “Chạy vì cuộc sống”

Giải chạy Run To Live 2024 với thông điệp thông điệp “Chạy vì cuộc sống” còn được xem là một trong những sự kiện quan trọng thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua việc trích vào quỹ hỗ trợ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng, hỗ trợ vận động viên thể thao khuyết tật của TP.HCM, các dự án - quỹ vì cộng đồng của Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,...

VĨNH HY, ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc