Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật: Rất cần sự chung tay tháo gỡ của các Bộ, ngành

VHO - Sáng qua 7.3, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã chủ trì cuộc họp với đại diện Bộ: GD&ĐT, LĐ,TB&XH, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan về dự thảo Nghị định quy định về đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật: Rất cần sự chung tay tháo gỡ của các Bộ, ngành - Anh 1

 Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết: “Trong hệ thống đào tạo ở nước ta, số lượng các trường thuộc Bộ VHTTDL không nhiều; HSSV cũng không lớn nhưng lại giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực tài năng thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho đất nước”. Theo Thứ trưởng, việc xây dựng dự thảo Nghị định này đã được Bộ VHTTDL thực hiện từ năm 2021, nhưng do nhiều yếu tố khách quan nên đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Điều này ảnh hưởng đến sự ổn định trong đào tạo một số ngành, nghề, đặc biệt là khối nghệ thuật truyền thống. “Vì thế đã dẫn đến việc thiếu lực lượng diễn viên nghệ thuật truyền thống trên toàn quốc. Bên cạnh đó, việc đào tạo văn hóa cho lực lượng HSSV học nghệ thuật cũng vô cùng cần thiết, có như vậy, phụ huynh mới an tâm, tin tưởng đưa con, em mình đến với các trường năng khiếu…”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Lê Anh Tuấn cho biết: Căn cứ Thông báo số 8/TB-VPCP ngày 11.1.2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp cho ý kiến dự thảo Nghị định quy định về đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, trong Thông báo số 8/TB-VPCP đã đề nghị Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các Bộ Tư pháp, GD&ĐT, LĐ,TB&XH và các Bộ, ngành liên quan tập trung vào 3 nội dung: Báo cáo rõ cơ sở pháp lý của quy định về phạm vi của dự thảo Nghị định; bổ sung báo cáo đánh giá tác động vào hồ sơ trình; quy định cụ thể các hoạt động giáo dục thường xuyên mà cơ sở giáo dục đại học được tổ chức hoạt động; xác định rõ thẩm quyền ban hành Danh mục các ngành chuyên sâu đặc thù và các ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật; thẩm quyền bổ sung ngành, nghề mới vào Danh mục này…

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Thanh Sơn thông tin, Bộ VHTTDL đã rất kiên trì trong xây dựng dự thảo Nghị định. Dựa trên căn cứ pháp lý của Luật Giáo dục năm 2019, Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2018, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Ban soạn thảo đã rất cân nhắc để tìm ra nội dung liên quan và có thể áp dụng phù hợp đối với các cơ sở đào tạo nghệ thuật, như áp dụng Khoản 4 Điều 34 Luật Giáo dục 2019... Bộ cũng đã làm việc với các đơn vị chức năng để xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính sách nhằm hoàn thiện dự thảo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Nghị định quy định về đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật nhằm tháo gỡ những điểm “nghẽn”, nút thắt trong công tác đào tạo nghệ thuật hiện nay. Bộ VHTTDL rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ và chung tay tháo gỡ của các Bộ, ngành liên quan để cho ra đời Nghị định giúp công tác đào tạo nghệ thuật đạt hiệu quả tốt nhất. Trong thời gian tới, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định.

 ĐÀO ANH

Ý kiến bạn đọc