Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

VHO - Sáng 8.11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Anh 1

Thừa ủy quyền của Ban Tổ chức Trung ương, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập trao Quyết định bổ nhiệm các chức danh Phó Giám đốc, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Hội nghị đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc và Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Theo Quyết định số 2306-QĐNS/BTCTW và Quyết định số 2307-QĐNS/BTCTW ngày 2.11.2023 của Ban Tổ chức Trung ương, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Sách quốc gia Nguyễn Thái Bình được bổ nhiệm giữ chức danh Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Vụ trưởng, Trưởng Ban Sách Kinh điển - Lý luận Võ Văn Bé được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Trao Quyết định và phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ và ủy nhiệm của Ban Tổ chức Trung ương cũng như các ban, bộ, ngành Trung ương đối với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Anh 2

Ông Nguyễn Thái Bình, tân Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Theo PGS.TS Vũ Trọng Lâm, trước bối cảnh hiện nay, nhà xuất bản cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, việc kiện toàn, bổ sung các chức danh lãnh đạo sẽ là cơ sở, nguồn động lực để tập thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của nhà xuất bản phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực nắm bắt thời cơ thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đưa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ngày càng phát triển.

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, ông Nguyễn Thái Bình và ông Võ Văn Bé là những cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, đã trải qua quá trình phấn đấu rèn luyện, trưởng thành và kinh qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau tại nhiều đơn vị.

Những kinh nghiệm quý mà các nhân sự tích lũy qua quá trình công tác cùng sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao sẽ là nền tảng để hai đồng chí tiếp tục phát huy sở trường, quyết tâm vững bước, đóng góp vào sự phát triển ngày càng vững mạnh của cơ quan Nhà xuất bản.

Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Anh 3

Ông Võ Văn Bé, tân Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Như vậy, hiện Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật có 3 Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập là: bà Phạm Thị Thinh, bà Nguyễn Thị Hoài Anh, ông Phó Giám đốc Nguyễn Thái Bình và ông Võ Văn Bé.

Ông Nguyễn Thái Bình, sinh ngày 20.12.1975 tại Hà Nội. Ông là Cử nhân Văn hóa, Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh; trình độ Lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà xuất bản, ông Nguyễn Thái Bình giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Sách quốc gia, đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Ông Võ Văn Bé, sinh ngày 8.8.1970 tại Nghệ An. Ông là Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, trình độ Lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản, ông Võ Văn Bé giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Trưởng ban Sách Kinh điển - Lý luận, đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

THANH NGỌC

Ý kiến bạn đọc