Tàu Cảnh sát biển cấp cứu ngư dân bị tai biến trên biển

VHO - Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm 13 ngư dân tàu cá Quảng Nam mất tích sau vụ chìm tàu, tàu Cảnh sát biển 8002 (CSB 8002) nhận thông tin, sau đó cấp cứu kịp thời một ngư dân bị tai biến.

Tàu Cảnh sát biển cấp cứu ngư dân bị tai biến trên biển - Anh 1

Lực lượng chức năng tàu CSB 8002 tiếp cận, hỗ trợ ngư dân bị tai biến. Ảnh: CSB

Vào lúc 7 giờ ngày 22.10, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các ngư dân của tàu cá Quảng Nam mất tích trên vùng biển Trường Sa, tàu CSB 8002 nhận được thông tin tàu cá QNg 95690 TS thông báo trên tàu có thuyền viên Bùi Thanh V. (SN 1975, trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị đột quy, đang trong tình trạng lúc mê lúc tỉnh, tai điếc một bên. 
Thời điểm này, tàu QNg 95690 TS đang đánh cá ở phía Đông Quy Nhơn 300 hải lý (cách tàu CSB 8002 khoảng 17 hải lý). Ông Kiều Tấn Thi, thuyền trưởng tàu cá QNg 95690 TS đề nghị giúp đỡ chữa trị thuyền viên bị tai biến và hỗ trợ đưa về đất liền điều trị.

Tàu Cảnh sát biển cấp cứu ngư dân bị tai biến trên biển - Anh 2

Tổ quân y trên tàu CSB 8002 kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe ngư dân

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã chỉ đạo tàu CSB 8002 liên lạc, hỗ trợ tàu cá QNg 95690TS. Đến khoảng 8 giờ 30 cùng ngày,  tàu cá QNg 95690 TS đã tiếp cận mạn tàu CSB 8002. Tổ quân y trên tàu CSB 8002 đã sang tàu cá hỗ trợ kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe cho ngư dân bị tai biến. Qua kiểm tra ngư dân Bùi Thanh V. đang trong tình trạng tụt huyết áp, lúc tỉnh lúc mê, tiên lượng xấu. 
Đến 11 giờ 20 cùng ngày, tàu CSB 8002 đã làm đầy đủ các thủ tục để tiếp nhận ngư dân Bùi Thanh V. lên tàu CSB 8002, tiếp tục chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe  và đưa về dất liền điều trị. 
Dự kiến, chiều nay 23.10, tàu CSB 8002 cập cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi bàn giao ngư dân Bùi Thanh V. cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi để đưa vào bệnh viện tiếp tục điều trị. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc