Nhộn nhịp vé máy bay, tàu hỏa Tết Nguyên đán 2024

VHO- Còn khoảng 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2024 nhưng thông tin giá vé máy bay, tàu hỏa luôn được người dân quan tâm. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết, các hãng hàng không, đường sắt đã tung ra các mức giá vé với nhiều lựa chọn khá hấp dẫn.

Nhộn nhịp vé máy bay, tàu hỏa Tết Nguyên đán 2024 - Anh 1

Hiện tại, Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines đang mở bán vé Tết trên các đường bay phổ biến giữa TP.HCM đi Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Huế, Hải Phòng... với nhiều mức giá và nhiều giờ bay khác nhau. Từ giữa tháng 9.2023, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết cung ứng 3 triệu chỗ bay nội địa và quốc tế, trong khoảng thời gian từ ngày 25.1.2024 đến 24.2.2024 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng).

Theo đó,Vietnam Airlines tập trung tăng chuyến trên các đường bay nội địa kết nối 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM với các tỉnh, thành như Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quy Nhơn, Quảng Nam, Pleiku, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc… Đặc biệt, để tạo điều kiện cho hành khách đi lại dịp Tết Giáp Thìn 2024, Vietnam Airlines mở bán vé Tết ưu đãi đồng giá 666.000 đồng/chiều (đã bao gồm thuế, phí) cho hạng Phổ thông và 1.868.000 đồng/chiều (đã bao gồm thuế, phí) cho hạng Thương gia. Chương trình triển khai trên các đường bay giữa TP.HCM và các thành phố như Hải Phòng, Vân Đồn, Vinh, Thanh Hoá, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Chu Lai, Tuy Hoà, Pleiku, Buôn Ma Thuột.Vé ưu đãi được mở bán từ nay đến ngày 15.11.2023, áp dụng cho các chặng bay đến TP.HCM trong thời gian từ ngày 2.2.2024 – 10.2.2024 và các chặng bay xuất phát từ TP.HCM trong thời gian từ ngày 17.2.2024 – 25.2.2024.

Theo thống kê của Vietnam Airlines, thị trường hàng không nội địa 9 tháng đầu năm nay ghi nhận mức tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm 2022. Để đáp ứng nhu cầu đi lại nội địa tăng cao vào giai đoạn Tết, hãng sẽ chủ động điều phối nguồn lực tàu bay, tăng thêm nhiều chuyến bay nội địa, đảm bảo lượng ghế cung ứng dồi dào, đi kèm nhiều mức giá hấp dẫn cho hành khách.

"Vietnam Airlines Group tiếp tục triển khai dải giá vé linh hoạt với nhiều mức giá phù hợp với khả năng chi trả của hành khách. Để mua vé tiết kiệm, hành khách nên có kế hoạch đi lại, mua vé từ sớm và lựa chọn các khung giờ, ngày bay phù hợp" - đại diện Vietnam Airlines thông tin.

Trong khi  đó, từ ngày 15.10, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam chính thức mở bán vé tập thể cho các đơn vị đã đăng ký. Tính đến 15 giờ ngày 16.10, hơn 9.000 vé tàu tập thể Tết Giáp Thìn 2024 đã được hành khách đăng ký mua, trong số đó đã thanh toán thành công 1.761 vé. Thời gian thanh toán vé tập thể đến hết ngày 19.10, sau thời gian trên các vé chưa thanh toán sẽ được mở bán cho các cá nhân có nhu cầu.

Theo ngành đường sắt, đối tượng ưu tiên bán vé tập thể là các lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội... Thời gian thanh toán vé tập thể đến hết ngày 19.10, sau thời gian trên các vé chưa thanh toán sẽ được mở để bán cho các cá nhân có nhu cầu. Về vé cá nhân, ngành đường sắt sẽ mở bán từ 8 giờ ngày hôm nay (20.10) cho tất cả khách hàng có nhu cầu mua vé tàu Tết Giáp Thìn 2024 tại các nhà ga, qua các website bán vé, trên các ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu và qua tổng đài bán vé.

Đặc biệt, trong thời gian cao điểm Tết Giáp Thìn 2024 (chiều từ TP.HCM đi Hà Nội trước Tết, chiều Hà Nội đi TP.HCM sau Tết) sẽ giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 8.2.2024 (tức ngày 29.12 âm lịch) và đi từ 1.000 km trở lên; giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi; giảm 20% giá vé cho sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong thời gian từ ngày 26.1 đến ngày 31.1.2024, từ ngày 9.2 đến ngày 26.2.2024 (đối với đoàn tàu số chẵn) và từ ngày 9.2 đến ngày 12.2.2024, từ ngày 20.2 đến ngày 26.2.2024 (đối với đoàn tàu số lẻ); các khoảng thời gian khác giảm 10%.

Còn trong thời gian thấp điểm (chiều từ Hà Nội đi TP.HCM trước Tết, chiều TP.HCM đi Hà Nội sau Tết), ngành đường sắ cũng thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm từ 5% đến 30% giá vé cho hành khách như: mua vé xa ngày, mua tập thể, khứ hồi…

Năm nay, có hơn 200.000 vé tàu Tết được tung ra phục vụ người dân (10 ngày trước Tết và 15 ngày sau Tết), mỗi cá nhân được mua không quá 10 vé tàu cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên các đoàn tàu, ngành đường sắt Sài Gòn triển khai bán hàng qua app. Theo đó, hành khách chỉ cần ở tại vị trí ngồi, quét mã QR đã được dán sẵn trên toa tàu sẽ truy cập vào app bán hàng; hành khách có thể đặt đồ ăn, nước uống ngay trên app và sẽ được nhân viên trên tàu phục vụ tận nơi.

Hiện tại, dịch vụ này đang được thực hiện trên tàu SE1/2, SE3/4, SE7/8, SE19/20, SE21/22 và sẽ triển khai đến các tàu khác trong thời gian tới…

QUẢNG XƯƠNG

Ý kiến bạn đọc