Thừa Thiên Huế: Hơn 670 cơ sở giáo dục đồng loạt ra quân vệ sinh khuôn viên trường học và di tích lịch sử văn hoá

VHO - Ngày 10.9, tại Di tích Di Luân đường - Quốc Tử giám triều Nguyễn, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ra quân thực hiện phong trào “90 phút sáng Chủ nhật xây dựng cơ quan, trường học xanh, sạch, sáng, an toàn”.

Thừa Thiên Huế: Hơn 670 cơ sở giáo dục đồng loạt ra quân vệ sinh khuôn viên trường học và di tích lịch sử văn hoá - Anh 1

Cán bộ Sở GD&ĐT và Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế dọn vệ sinh ở khuôn viên Di tích Quốc Tử giám

Trong tuần đầu tiên của năm học mới 2023- 2024, phong trào “90 phút sáng Chủ nhật xây dựng cơ quan, trường học Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng, an toàn” được thực hiện đồng loạt ở hơn 670 cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh, từ bậc học mầm non đến THPT, giáo dục thường xuyên.

Cán bộ, giáo viên và học sinh của các trường dành thời gian 90 phút để dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo điểm nhấn không gian cảnh quan trường học, các di tích lịch sử, di tích văn hóa trên địa bàn. Hoạt động này sẽ được tổ chức định kỳ vào các ngày Chủ nhật của tuần đầu tiên của tháng và là tháng đầu tiên của quý.

Ngoài ra, tùy tình hình thực tế của từng cấp, bậc học và của mỗi cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục chủ động kế hoạch vệ sinh trường lớp học, xây dựng môi trường xanh, sạch, sáng, an toàn trong nhà trường, xung quanh địa phương nơi trường đóng và chăm sóc các di tích trên địa bàn.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, hoạt động này được phát động và hướng đến lan tỏa sâu rộng trong toàn thể giáo viên, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Qua đó, duy trì thường xuyên việc lao động vệ sinh, giữ môi trường trường học và các điểm di tích luôn xanh, sạch, sáng, an toàn; góp phần xây dựng đô thị Thừa Thiên Huế phát triển theo trên định hướng “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Thừa Thiên Huế: Hơn 670 cơ sở giáo dục đồng loạt ra quân vệ sinh khuôn viên trường học và di tích lịch sử văn hoá - Anh 2

Học sinh các trường học ở TP Huế dọn vệ sinh tại Di tích Quốc Tử giám

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngành Giáo dục địa phương đang nỗ lực phấn đấu, nâng cao tất cả các chỉ số phát triển giáo dục toàn diện về mọi mặt. Việc thực hiên thành công và chất lượng của hoạt động “90 phút sáng Chủ nhật xây dựng cơ quan, trường học Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng, an toàn” sẽ góp phần xây dựng môi trường cơ sở vật chất và môi trường xã hội trong trường học gắn kết, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và sự phát triển của các cơ sở giáo dục.

Phấn đấu kết thúc năm học 2023- 2024 sẽ có 100% trường học, cơ sở giáo dục xanh, sạch, sáng, an toàn; đồng thời hiện thực hóa khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, và xây dựng trường học hạnh phúc…

Sau lễ phát động, cán bộ Sở GD&ĐT, giáo viên và học sinh Trường THCS Thống Nhất, Trường THPT Nguyễn Huệ (TP.Huế) cùng cán bộ Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng chung tay dọn vệ sinh môi trường ở khu vực bên trong khuôn viên và xung quanh di tích Quốc Tử giám. Đồng thời, các giáo viên và học sinh của nhiều trường học trên địa bàn cũng thực hiện vệ sinh cảnh quan sân trường, xây dựng không gian xanh và điểm nhấn ở khuôn viên trường học.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc