Quảng Ngãi đẩy mạnh phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”

VHO - Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã góp phần rất lớn nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường thuỷ nội địa cho người dân, giảm đi những tai nạn đáng tiếc.

Quảng Ngãi đẩy mạnh phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” - Anh 1

Hành khách đi tàu cao tốc tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn

Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi không xảy ra TNGT đường thủy, nhưng tiềm ẩn tai nạn rất cao. Đặc biệt là khi du lịch biển đảo đang hồi phục trở lại, lượng tàu thuyền hoạt động nhiều hơn. 
Toàn tỉnh có 12 tuyến thủy nội địa là tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, đảo Lớn – đảo Bé (Lý Sơn) và 10 tuyến trên lòng hồ thủy điện Đak Đrinh. Riêng địa bàn huyện Sơn Hà có bảy bến đò với tám ghe máy hoạt động thường xuyên. Ngoài ra, tại Hồ chứa nước Nước Trong có hơn 90 ghe, đò hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của giáo viên, học sinh và người dân địa phương. 
Cuộc vận động phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu và phòng ngừa TNGT tuyến vận tải thủy Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến đảo Lớn - đảo Bé và các tuyến trên lòng hồ thủy điện Đăk Đrink... Tuyên truyền cho người dân, cho các lái đò hoạt động tại lòng Hồ chứa nước Nước Trong, vùng sông nước, các bến đò ngang, đò dọc biết, để đề phòng TNGT đường thủy; quan tâm trang bị dụng cụ cứu sinh phòng chống đuối nước và chính quyền địa phương đưa vào kế hoạch quản lý trong quá trình hoạt động giao thông trên sông nước.  

Quảng Ngãi đẩy mạnh phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” - Anh 2

Đưa du khách tham quan tại lòng Hồ chứa nước Nước Trong

Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho quần chúng nhân dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, hình thành môi trường văn hóa giao thông đường thủy nội địa văn minh, an toàn. 
Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phong cho biết, trong sáu tháng đầu năm 2023, Quảng Ngãi đã xảy ra 107 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 107 người, tăng 13 vụ, giảm 42 người chết so với cùng kỳ năm trước.
Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là ý thức người tham gia giao thông kém, nhiều người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm; xe chở quá tải trọng, quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, đi tàu thuyền, đò trên sông không mang theo áo phao.
Theo ông Phong, tai nạn đường thủy trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra, nhưng tiềm ẩn nguy cơ rất cao khi các phương thức kinh doanh vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh. Công tác quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế; ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường thủy của một số người dân chưa cao. Vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế những tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy nội địa và đưa phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” đi vào cuộc sống.

Quảng Ngãi đẩy mạnh phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” - Anh 3

Các đơn vị vận tải ký kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường thủy. Xây dựng các mô hình văn hóa giao thông đường thủy nội địa, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông, tạo thói quen ứng xử có văn hóa, tự giác chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Tăng cường công tác thanh kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
“Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” được Quảng Ngãi triển khai hằng năm, nhằm nâng cao trách nhiệm mỗi cá nhân, cộng đồng về ATGT đường thủy, góp phần phòng ngừa tai nạn, giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông đường thủy gây ra”, ông Phong nói.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc