Trao chứng chỉ cho 90 học viên lớp tập huấn bơi lội, cứu đuối năm 2018

VH- Từ những kiến thức, kinh nghiệm về bơi lội, cứu đuối tại lớp tập huấn sẽ được các học viên truyền đạt, giảng dạy lại cho học sinh để nâng cao ý thức về phòng tránh đuối nước; vận dụng vào thực tế đảm bảo an toàn cho bản thân khi cứu trợ những trường hợp đuối nước.

Trao chứng chỉ cho 90 học viên lớp tập huấn bơi lội, cứu đuối năm 2018 - Anh 1

Các học viên học phần thực hành kỹ thuật cứu hộ

Chiều ngày 11.5, tại Bể bơi Tổng hợp tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đã tổ chức lễ bế mạc và trao chứng chỉ cho 90 học viên tham gia lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bơi và nhân viên cứu hộ bơi năm 2018.

Trao chứng chỉ cho 90 học viên lớp tập huấn bơi lội, cứu đuối năm 2018 - Anh 2

Thực hành các nội dung bơi cứu đuối

Trong thời gian 5 ngày diễn ra lớp tập huấn (từ ngày 7 đến 11/5), các học viên đã được các giảng viên, huấn luyện viên truyền đạt lý thuyết và thực hành các nội dung về bơi ếch, bơi trườn sấp; các biện pháp đề phòng đuối nước; các kỹ thuật cứu hộ dưới nước, hô hấp nhân tạo; một số kỹ thuật cơ bản về bơi lội và cứu đuối; thực hành các phương pháp tiếp cận nạn nhân và giải thoát trong nước khi nạn nhân ôm chặt người cứu…

Trao chứng chỉ cho 90 học viên lớp tập huấn bơi lội, cứu đuối năm 2018 - Anh 3

Ông Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở VH&TT Quảng Bình trao chứng chỉ cho các học viên tại lễ bế mạc.

Sau lớp tập huấn, từ những kiến thức, kinh nghiệm về bơi lội, cứu đuối, các học viên là giáo viên dạy giáo dục thể chất của phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Trạch sẽ truyền đạt, giảng dạy lại cho học sinh nâng cao ý thức về phòng tránh đuối nước. Nhân viên cứu hộ ở các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Đồng Hới vận dụng vào thực tế cứu trợ những trường hợp đuối nước đảm bảo an toàn.

 

Phạm Phú – Tân Bình

 


 

Ý kiến bạn đọc