TP.HCM: Ra quân truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng

VHO - Sáng nay 3.7, Lễ phát động truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng năm 2022 do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức đã diễn ra đồng loạt tại 21 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức.

TP.HCM: Ra quân truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng - Anh 1

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM Trần Trường Sơn (giữa) thực hiện nghi thức phát động

Ngay sau lễ phát động, các đơn vị đã đồng loạt ra quân trên các phương tiện giao thông được trang bị cờ Chữ thập đỏ, loa phát thanh truyền thông phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng. Các đội tuyên tuyền đã tỏa đi các khu vực chung cư, khu đô thị, ngõ hẻm… để tuyên truyền về các nội dung liên quan đến triệu chứng nhận biết; biện pháp phòng, chống dịch Sốt xuất huyết, Tay chân miệng đến cộng đồng dân cư. Chương trình tuyên truyền sẽ diễn ra hằng tuần trong thời gian tới. 

TP.HCM: Ra quân truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng - Anh 2

Lễ phát động tại Nhà Văn hóa Lao động Tân Bình

Cùng với việc tuyên truyền, Hội Chữ thập đỏ các cấp sẽ phối hợp tổng vệ sinh, triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết (muỗi vằn) theo kế hoạch của UBND Thành phố. Các đơn vị thực hiện vận động hộ gia đình (nhà dân, nhà trọ, nơi kinh doanh, sản xuất, chăn nuôi... trong phạm vi hộ gia đình) tự thực hiện tổng vệ sinh ít nhất 1 lần/tuần; vận động (cơ quan, xí nghiệp, trường học, cơ sở tôn giáo, bệnh viện, bến xe, nghĩa trang, nhà hàng, khách sạn, công trình xây dựng...) tổ chức thực hiện tổng vệ sinh ít nhất 1 lần/tuần, phù hợp với lịch làm việc, hoạt động của đơn vị. Đối với các địa điểm không có người quản lý trực tiếp (các khu vực tập trung rác thải tự phát, các khu quy hoạch nhưng chưa triển khai thực hiện, bãi đất trống vắng chủ...), lực lượng tình nguyện viên sẽ thực hiện ra quân tổng vệ sinh ít nhất 1 lần/tuần vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc