Đi tắm sông, 3 học sinh đuối nước thương tâm

VHO - 3 học sinh ở thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) rủ nhau đi tắm sông và đã bị đuối nước thương tâm.

Đi tắm sông, 3 học sinh đuối nước thương tâm - Anh 1

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 3 học sinh bị đuối nước

Ngày 28.6, ông Phan Văn Trưng, Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Trung xác nhận, trên địa bàn thị trấn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.

Các học sinh, gồm: L.P.N.C (14 tuổi), con anh Lê Ngọc Hải và chị Phạm Thị Sen ở tổ dân phố (TDP Phú Quý); T.Đ.T (14 tuổi), con anh Trần Văn Hạnh, chị Trương Thị Thanh Nga ở TDP Quyết Thắng; P.H.N (14 tuổi), con anh Phạm Hồng Thế, chị Nguyễn Thị Hà ở TDP Quyết Thắng.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 27.6, 3 học sinh này rủ nhau đi tắm ở sông Dinh, đoạn gần cầu Ngầm Cờ Đỏ, thuộc TDP Chiến Thắng. Đến 17 giờ cùng ngày, một người bạn học đi qua thấy áo quần, điện thoại và xe đạp của bạn để bên bờ sông nên xuống tìm nhưng không thấy.

Đi tắm sông, 3 học sinh đuối nước thương tâm - Anh 2

Xót xa khi tìm thấy thi thể các em 

Ngay khi nhận được tin báo, gia đình, địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng (Công an huyện Bố Trạch, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh…) khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm 3 học sinh.

Đến 23 giờ 22 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể học sinh T.Đ.T, cách cầu Ngầm Cờ Đỏ khoảng 100m. Tiếp đó khoảng 20 phút, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể học sinh L.P.N.C; thi thể học sinh P.H.N được tìm thấy vào lúc gần 1 giờ sáng ngày 28.6.

Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và gia đình đã phối hợp tiến hành các thủ tục mai táng cho các nạn nhân theo phong tục địa phương. 

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc