Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Đội tuyển nữ tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Đông Nam Á 2022

Thứ Hai 27/06/2022 | 20:25 GMT+7

VHO-Tối nay 27.6, đội tuyển nữ quốc gia sẽ đáp chuyến bay thẳng sang Pháp tập huấn nhằm chuẩn bị cho Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2022, diễn ra tại Philippines từ ngày 2-14.7.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ nhận được lời mời sang tập huấn và thi đấu ở một nền bóng đá phát triển với đội tuyển nữ mạnh như Pháp. Tại đây đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được đá giao hữu với đội tuyển Pháp. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang rất háo hức chờ đón cơ hội này.

Đội tuyển nữ tập luyện tích cực trong những ngày Hà Nội nắng nóng

Nhận định về chuyến tập huấn ngắn này, HLV Mai Đức Chung cho biết mục tiêu của đội nữ là học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thi đấu. “Chúng ta sẽ có một trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Pháp vào ngày 1.7. Đây là đối thủ hơn chúng ta nhiều bậc trên bảng xếp hạng của FIFA. Đây sẽ là cơ hội quý báu để các cầu thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho giải Đông Nam Á và hướng tới World Cup vào năm sau”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Pháp, đội tuyển nữ sẽ di chuyển thẳng sang Philippines vào ngày 2.7, chính thức tham dự Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022.

Trước khi sang Pháp, đội tuyển nữ đã kết thúc 4 tuần tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đánh giá về một tháng chuẩn bị vừa qua của toàn đội, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết ông hài lòng về kết quả tập luyện của toàn đội.

“Thời gian đội tập trung vừa qua của đội rơi vào giai đoạn Hà Nội nắng nóng, ít nhiều ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Ban huấn luyện đã khắc phục bằng cách cho các cầu thủ tập sớm hơn vào buổi sáng và muộn hơn vào buổi chiều. Đội đã có hai tuần rèn thể lực và hai tuần chuẩn bị chuyên môn. Cho đến lúc này, việc chuẩn bị cơ bản đảm bảo và tương đối hoàn chỉnh. Nếu thời tiết mát mẻ hơn, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn nữa”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Trong sáng nay, đội tuyển nữ đã được đại diện Hội cổ động viên Việt Nam (phía Bắc) đến tặng hoa trước giờ lên đường

Trong thời gian tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển nữ quốc gia được sắp xếp thi đấu ba trận giao hữu với các đối tượng khác nhau. Trong tuần vừa qua, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 25 cầu thủ đi tập huấn Pháp và tham dự Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Ba cầu thủ nữ trẻ không nằm trong danh sách gồm thủ môn Đào Thị Kiều Oanh, Thu Phương và Phương Thảo.

Nhận xét về các cầu thủ trẻ, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Các cầu thủ trẻ ngày càng có nhiều tiến bộ hơn trước. Các em thích nghi nhanh, đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện trong các nội dung tập luyện vừa qua và bước đầu hiểu được sự vận hành trong tập luyện ở đội tuyển. Các cầu thủ trẻ như Châu Thị Vang, Thu Xuân, Lan Anh hay Trúc Hương đều có sự tiến bộ, vì vậy tôi đã quyết định chọn các em đi thi đấu lần này”.

VÂN GIANG; ảnh: VFF

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top