Khen thưởng đội tuyển quần vợt Việt Nam sau thành tích tại SEA Games 31

VHO- Vào lúc 19h00 tối qua (26.5) tại Thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh), đã diễn ra Lễ tuyên dương, khen thưởng tuyển quần vợt Việt Nam với thành tích xuất sắc ở SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, đội tuyển quần vợt Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu khi giành được 1 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Nổi bật là việc tay vợt Lý Hoàng Nam bảo vệ thành công tấm HCV sau khi thắng đồng đội Trịnh Linh Giang trong trận chung kết, cũng như việc đội nữ lần đầu tiên trong lịch sử giành HCB.

Khen thưởng đội tuyển quần vợt Việt Nam sau thành tích tại SEA Games 31 - Anh 1

Lý Hoàng Nam (phải) giành HCV SEA Games 31

Tại lễ tuyên dương, Lý Hoàng Nam chia sẻ: “Tôi rất vui và hạnh phúc vì đây là kỳ SEA Games tại Việt Nam và tôi đã có sự chuẩn bị thật nghiêm túc. Tôi muốn chia sẻ hạnh phúc này với đồng đội Trịnh Linh Giang, người tập luyện cùng tôi suốt nhiều năm qua và đã có kỳ SEA Games rất thành công để tạo nên trận chung kết nội bộ giàu cảm xúc”.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Việt Nam nhắc lại dấu ấn mà Lý Hoàng Nam đạt được từ tấm HCV đầu tiên năm 2019 đến bảo vệ ngôi vương lần này. Bên cạnh đó là thành công vượt bậc của tay vợt Trịnh Linh Giang.

Khen thưởng đội tuyển quần vợt Việt Nam sau thành tích tại SEA Games 31 - Anh 2

Khen thưởng đội tuyển quần vợt Việt Nam

Lãnh đạo Liên đoàn quần vợt Việt Nam cũng cảm ơn đặc biệt đến Ông Thái Trường Giang - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Hải Đăng, CLB quần vợt Hải Đăng đã đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho Đội tuyển quần vợt Việt Nam trong suốt những năm vừa qua.

Với thành tích xuất sắc của Đội tuyển Quần vợt Việt Nam đạt được tại SEA Games 31, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đã trao tặng bằng khen và 230 triệu đồng tiền thưởng cho Ban huấn luyện và Đội tuyển. Đồng thời, trao tặng 230 triệu đồng hỗ trợ Đội tuyển Davis Cup Việt Nam tham gia thi đấu lượt trận Playoffs Nhóm II Thế giới năm 2022 tại CH Dominica.

Tin, ảnh:  THANH THUÝ

Ý kiến bạn đọc