Kết thúc SEA Games 31: Việt Nam vượt mốc 200 HCV

VHO- Trong ngày thi đấu cuối 22.5 tại SEA Games 31, các VĐV chủ nhà tiếp tục thi đấu thành công để giành thêm 24 HCV, qua đó giúp Đoàn Thể thao Việt Nam dẫn đầu trên bảng xếp hạng huy chương với 205 HCV.

Những môn mang “vàng” về cho Đoàn Thể thao Việt Nam hôm nay là: Lặn, bắn súng, Vovinam, bóng đá nam, Muay, xe đạp, Boxing, Aerobic, thể thao điện tử và Billiards.

Kết thúc SEA Games 31: Việt Nam vượt mốc 200 HCV - Anh 1

Lặn có một kỳ đại hội thành công

Lặn là môn thi đấu thành công nhất trong ngày hôm nay. Ở ngày thi đấu cuối, các VĐV của tuyển lặn Việt Nam đã giành tới 5 HCV và phá nhiều kỷ lục SEA Games. Những nội dung mang “vàng” về cho lặn Việt Nam là 50m vòi hơi chân vịt nam (Nguyễn Thành Lộc), 800m vòi hơi chân vịt nữ (Phạm Thị Kim Thương), 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ vòi hơi chân vịt đôi, 4x100 tiếp sức nam vòi hơi chân vịt và 4x100 tiếp sức nữ vòi hơi chân vịt. Kết thúc SEA Games 31, lặn giành được 10 HCV, xếp hạng nhất toàn đoàn.

Không kém cạnh môn lặn là môn Muay và Boxing khi các võ sĩ của 2 môn võ này lần lượt giành 4 HCV và 3 HCV. Bốn võ sĩ mang về những tấm HCV cho Muay Việt Nam là Bùi Yến Ly (54kg nữ), Bàng Thị Mai (60kg nữ), Nguyễn Trần Duy Nhất (60kg nam) và Nguyễn Thị Phương Hậu (63,5 kg), trong khi đó những người mang “vàng” về cho Boxing là: Vương Thị Vỹ (57kg nữ), Trần Thị Linh (60kg nữ) và Nguyễn Thị Tâm (51kg nữ).

Kết thúc SEA Games 31: Việt Nam vượt mốc 200 HCV - Anh 2

Nguyễn Thị Thật giành 1 HCV cá nhân và 1 HCV đồng đội cho xe đạp

Trong khi đó, xe đạp giành 2 HCV nội dung cá nhân xuất phát đồng hàng nữ (Nguyễn Thị Thật) và đồng đội xuất phát đồng hàng nữ (Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Bùi Thị Quỳnh). Tương tự, Aerobic cũng giành được 2 HCV đôi nam nữ (Lê Hoàng Phong/Trần Ngọc Thúy) và nhóm 5 người (Hoàng Phong/ Việt Anh/ Hoài An/ Chế Phong/ Thúy Vi).

Kết thúc SEA Games 31: Việt Nam vượt mốc 200 HCV - Anh 3

Lý Hoàng Nam mang về HCV duy nhất cho quần vợt

Trong khi đó bắn súng và thể thao điện tử cũng đều có được 2 HCV. Các môn Billiards, quần vợt, Vovinam đều giành được 1 HCV. Cuối ngày, U23 Việt Nam giành HCV bóng đá nam sau khi vượt qua U23 Thái Lan trong trận chung kết.

Kết thúc SEA Games 31: Việt Nam vượt mốc 200 HCV - Anh 4

Bảng xếp hạng ngày 22.5

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 24 HCV, qua đó giành ngôi nhất toàn đoàn với 205 HCV, 121 HCB và 115 HCĐ, xếp thứ hai là Thái Lan (90 HCV, 103 HCB, 135 HCĐ), Indonesia xếp thứ ba với 69 HCV, 81 HCB, 91 HCĐ.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc