Liên tục phá kỷ lục SEA Games ở hạng 55kg nữ môn Cử tạ

VHO-Trưa 20.5, hạng cân 55kg nữ của môn Cử tạ đã khởi tranh tại Trung tâm huấn luyện TDTT Hà Nội. Tranh tài ở hạng cân này là 6 VĐV trong đó đại diện cho Việt Nam là đô cử Nguyễn Thu Hiền.

Liên tục phá kỷ lục SEA Games ở hạng 55kg nữ môn Cử tạ - Anh 1

VĐV Nguyễn Thu Hiền

Đăng ký mức tạ khởi điểm ở hạng cân này là VĐV Thái Lan Tansan Sanikun với mức cử giật là 87kg và mức cử đẩy là 104kg. Đứng thứ nhì là Thu Hiền với mức cử giật là 83kg và cử đẩy là 103kg.
Theo luật thi đấu môn Cử tạ, các đô cử sẽ được quyền điều chỉnh mức tạ khi bước vào thi đấu chính thức. Là VĐV thi đấu thứ 3, ở 2 lần cử đầu tiên, trước sức ép quá lớn, Thu Hiền không thực hiện thành công mức tạ 83kg và chỉ thành công với mức tạ này ở lần giật thứ 3 trong khi VĐV Tansan Sanikun ngay ở lần cử giật đầu tiên đã thành công với mức tạ 85kg trong khi VĐV người Indonesia Natasya Beteyob thành công với mức 84kg ngay lần giật thứ nhất và không thành công ở mức 85kg trong lần giật thứ hai.

Liên tục phá kỷ lục SEA Games ở hạng 55kg nữ môn Cử tạ - Anh 2

VĐV Thái Lan Tansan Saniku phá kỷ lục cử giật với mức tạ 93kg

Ở các cuộc tranh tài sau đó, chiến thuật “tố tạ” đã được các VĐV áp dụng thành công. Đặc biệt kỷ lục của Đại hội liên tiếp được phá bởi vận động viên của Philippines và Thái Lan. Ở lần đẩy thứ 3, VĐV Francisco Diaz Hidilyn (Philippines) phá kỷ lục cử giật với mức 92kg. Kỷ lục cũ do chính cô xác lập tại SEA Games 30 là 91kg. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, đô cử đến từ Thái Lan - Tansan Sanikun đã phá kỷ lục do đô cử Philippines vừa xác lập với mức tạ 93kg.
Kết thúc phần thi đấu đầy hấp dẫn ở nội dung cử giật, các VĐV bước vào thi đấu ở nội dung cử đẩy. Ở nội dung này, đô cử người Việt Nam thành công ở lần cử đẩy đầu tiên với mức tạ 103kg. Rất tiếc Thu Hiền đã không thành công ở mức 106kg trong lần cử đẩy thứ 2 và thứ 3. Tổng cử của Thu Hiền là 186kg. Trong khi đó đô cử Thái Lan nhẹ nhàng thành công ở mức tạ 110kg. Để tranh chấp huy chương với VĐV Thái Lan, đô cử người Philippines đẩy mức tạ lên 114kg và đã thành công ở mức tạ này.

Liên tục phá kỷ lục SEA Games ở hạng 55kg nữ môn Cử tạ - Anh 3

VĐV Philipines Francisco Diaz Hidilyn dành HCV

Sau khi đô cử Philippines thành công ở mức 114kg, đô cử Thái Lan nâng mức tạ lên 114kg nhưng rất tiếc cô đã không thành công ở mức tạ này. Dù đã cầm chắc huy chương nhưng VĐV Philippines vẫn nâng mức tạ lên mức 118 và 121 kg nhưng cuối cùng đã không thành công. Với tổng cử là 206kg, VĐV người Philipines Francisco Diaz Hidilyn đã dành HCV một cách thuyết phục.

NGHIÊM THANH

Ý kiến bạn đọc